Binh đoàn 15 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Sáng 19/2, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu đại diện Quân đội nước bạn Lào và Campuchia; đại biểu đại diện Tỉnh ủy- UBND các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên, Quảng Bình…
Theo đó, ngày 20/2/1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐBT về việc thành lập Binh đoàn 15 trực thuộc Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chủ yếu: “Xây dựng khu kinh tế-quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với quốc phòng-an ninh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”.
Trải qua 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã thực hiện xuất sắc 2 nhiệm vụ chiến lược, đó là phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Đến nay, Binh đoàn có trên 44.295 ha cao su; gần 300 ha dứa; hơn 73 ha lúa nước; 12,45 ha cà phê và chăn nuôi trên 1.000 con bò; 6 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 55.000 tấn/năm; 1 nhà máy sản xuất phân bón vi sinh công suất 20.000 tấn/năm; 1 phân xưởng chế biến gỗ cao su công suất 20.000m3/năm… quản lý gần 15.000 lao động, trong đó có trên 60% lao động người dân tộc thiểu số.
Trong 10 năm trở lại đây (từ 2015-2024), giá trị sản xuất đạt 20.624,53 tỷ đồng; doanh thu đạt 18.484,389 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 646,132 tỷ đồng; nộp: 2.857,953 tỷ đồng. Hằng năm, Binh đoàn 15 đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động và hàng chục ngàn người có việc làm phụ; tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động luôn được bảo đảm.
Cùng với đó, thực hiện chủ trương “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, Binh đoàn 15 đã đưa gần 15.000 hộ gia đình với trên 50.000 khẩu đến xây dựng 266 cụm điểm dân cư dọc theo 251 km biên giới.
.jpeg)
Đến nay, Binh đoàn đã sáng tạo thực hiện thành công mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.
Từ 30 “cặp hộ gắn kết” ban đầu, đến cuối năm 2024, Binh đoàn đã có 4.269 cặp hộ gắn kết, phát huy hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức, đời sống và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số địa phương.
Các công ty, đơn vị kết nghĩa với 271 thôn, làng trong nước, 04 xã thuộc tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia và 06 bản thuộc tỉnh Attapeu, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất. Vì vậy, từ năm 2020 đến nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng. Tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân được bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đời sống người lao động và người dân trên địa bàn từng bước được ổn định, không ngừng được nâng cao.
Song song với đó, Binh đoàn đã thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân. Những dự án cao su tại Lào đã tuyển dụng, đào tạo và tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động tại chỗ với mức lương hơn 5 triệu đồng/người/tháng; tại Campuchia tuyển dụng được gần 1.000 lao động tại chỗ với mức lương gần 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Từ thực tiễn đến kết quả xây dựng - phát triển của Binh đoàn trong 40 năm qua, là minh chứng sống động khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế.
Với 40 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, Binh đoàn 15 đạt được nhiều thành tích ấn tượng, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng ba (năm 2000), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì (năm 2009, năm 2020), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2013), Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2015). Đặc biệt, ngày 13- 1-2003 Binh đoàn vinh dự được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới.
Dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15.