Lễ đón Bằng xếp hạng Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm
Tối 12/2 (tức 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Khu di tích quốc gia Từ Lương Xâm (phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm và khai mạc Lễ hội truyền thống.
Từ Lương Xâm, xưa thuộc xã Lương Xâm, huyện An Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương; nay là phường Nam Hải, quận quận Hải An, TP. Hải Phòng.
Tương truyền, Từ Lương Xâm là một khu đất rộng, cao ráo, gần cửa biển Bạch Đằng. Để chuẩn bị cho trận Bạch Đằng năm 938, sau khi khảo sát, Đức Vương Ngô Quyền đã chọn đây làm nơi chứa lương thảo, nơi đóng đại bản doanh để quan sát và chỉ huy trận Bạch Đằng lịch sử.
Từ Lương Xâm là nơi thờ Đức Vương Ngô Quyền - người con Xứ Đoài bằng mưu trí của mình đã cùng quân và dân ta đánh tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc ta.
![dai-bieu-tlx.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/12/dai-bieu-tlx.jpg)
Theo sử sách, Từ Lương Xâm được xây dựng nguy nga từ thời Hậu Lê và trùng tu lại vào thời Nguyễn. Tượng đài Đức Vương Ngô Quyền trong khu di tích được dựng vào năm 2010, tổng chiều cao tượng và bệ là 11,37m, hướng nhìn về phía Đông, phía cửa sông Bạch Đằng - nơi diễn ra trận Bạch Đằng lịch sử năm 938.
Hiện nay, Từ Lương Xâm là nơi lưu giữ các hiện vật xuyên suốt thời kỳ dài hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc bao gồm: 125 hiện vật, cổ vật và 25 bản sắc phong có niên hiệu từ năm 1522 đến 1924.
Đặc biệt, di tích này còn lưu giữ 3 chiếc cọc được cho là chứng tích của trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938.
Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hoá và kiến trúc, ngày 17/1/2025, Cụm Từ Lương Xâm được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.
![trao-bang.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/12/trao-bang.jpg)
Khác với các lễ hội trong vùng, Lễ hội Từ Lương Xâm còn có lễ rước truyền thống với sự tham gia của các đoàn rước thuộc làng có di tích thờ Đức Vương Ngô Quyền như: Làng Hạ Lũng, Hạ Đoạn, Xâm Bồ và các đoàn của các phường trên địa bàn quận Hải An.
Lễ rước kiệu hội tụ về chầu trước cửa Từ Lương Xâm (Từ Cả) - một trong “tứ linh Từ” linh thiêng của huyện An Dương xưa và là “tam linh Từ” của quận Hải An ngày nay.
Năm nay, tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Cụm di tích quốc gia đặc biệt và khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm, sau phần khai từ với màn trống hội kết hợp biểu diễn lân-sư-rồng là lễ rước truyền thống của đoàn rước Xâm Bồ, phường Nam Hải, tái hiện nghi thức quan trọng và linh thiêng của lễ hội.
![danh-trong-khai-hoi.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/12/danh-trong-khai-hoi.jpg)
Lễ rước quy tụ 7 đoàn rước của 6 phường, nơi có các đền, đình, miếu thờ Đức Vương Ngô Quyền, với sự tham gia của hơn 1.000 nam thanh, nữ tú cùng các bô lão và nhân dân mang theo hàng trăm đồ tế khí: Cờ thần, chiêng, trống, chấp kích, bát âm, long đình, lọng, bát biểu, kiệu bát cống…
Tiếp nối phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Bạch Đằng - Dấu thiêng Từ Lương Xâm”.
Chương trình gồm 3 trường đoạn: "Hào khí Bạch Đằng Giang", "Lương Xâm - Hào khí non sông hội tụ" và "Hải An sức trẻ mùa xuân" được dàn dựng công phu, hoành tráng tri ân công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc Đức Vương Ngô Quyền…
Cụm di tích Từ Lương Xâm được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là một sự kiện trọng đại đối với Hải Phòng mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hoá Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi lễ.
![anh-4-tlx.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/13/anh-4-tlx.jpg)
![anh-1-tlx.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/13/anh-1-tlx.jpg)
![anh-2-tlx.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/13/anh-2-tlx.jpg)
![anh-3-tlx.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/13/anh-3-tlx.jpg)