Tin địa phương

Lạng Sơn: Trong quý I /2025 phải giải phóng xong mặt bằng hai dự án cao tốc

Trang Việt 12/02/2025 - 21:17

Tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh vào ngày 12/2, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu phải khẩn trương giải phóng mặt bằng các dự án để bàn giao cho đơn vị thi công, đối với hai dự án cao tốc thì phải xong trong quý I/2025.

dscn9152(1).jpg
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện UBND các huyện đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án từ đầu năm 2025 đến nay và kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, các huyện, thành phố đã bàn giao mặt bằng được 81,84% diện tích, tuy nhiên tiến độ di chuyển hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chậm. Về thi công xây lắp, các nhà thầu đã thực hiện được giá trị khối lượng 472/6.580 tỷ đồng. Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, huyện Văn Lãng bàn giao mặt bằng được 93,9%, huyện Tràng Định bàn giao mặt bằng được 89,1% diện tích, nhưng nhiều diện tích còn chưa liền khoảnh. Đối với thi công xây lắp, các nhà thầu đã thi công đạt khối lượng khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tại dự án nâng cấp đoạn Km 18 - Km 80 quốc lộ 4B, tính đến giữa tháng 2/2025, huyện Đình Lập và Lộc Bình đã bàn giao mặt bằng được 61/63 km toàn tuyến, đạt yêu cầu đề ra. Đối với thi công xây lắp, các nhà thầu đã thi công đạt giá trị khối lượng 463 tỷ đồng, tương đương 28,8% giá trị hợp đồng (tăng 181 tỷ đồng so với kỳ báo cáo cuối năm 2024).

dscn9163(1).jpg
Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng phát biểu tại cuộc họp.

Liên quan đến tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tính đến ngày 10/2, huyện Hữu Lũng đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 được 167,5/200 ha, tương đương 83,8% diện tích; di chuyển 329/436 ngôi mộ, tương đương 75% kế hoạch. Cùng đó, huyện Hữu Lũng đã triển khai giai đoạn 2 với diện tích 250 ha và đã di chuyển được 165/294 ngôi mộ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án khu công nghiệp đang được triển khai trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa rất lớn, tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, yêu cầu tiến độ triển khai là rất cấp bách. Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo sát sao từng dự án, nhất là các huyện có khối lượng cần giải phóng lớn như huyện Cao Lộc và Tràng Định.

Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu yêu cầu: Về tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng hai dự án tuyến cao tốc thực hiện xong giải phóng mặt bằng trong quý I/2025; dự án nâng cấp đoạn Km 18 - Km 80 quốc lộ 4B giải phóng mặt bằng xong trong tháng 2/2025. Trong đó, công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các dự án cao tốc phải hoàn thành trong tháng 2/2025. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trong tháng 6/2025.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường phải chủ động tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; hoàn thành giá đất cụ thể để làm căn cứ giao tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng tại dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn trong tháng 2/2025.

dscn9166(1).jpg
Đại diện doanh nghiệp dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng phát biểu tại cuộc họp

Các doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công tổ chức thêm mũi thi công, huy động bổ sung thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục.

Trang Việt