Tiêu điểm

Phát triển năng lực tư pháp Việt Nam- Canada

Mai Đỉnh 11/02/2025 - 16:24

Sáng 11/2, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Tư pháp quốc gia Canada, do ông Shawn Perry Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Canada có ông Tom Crabtree, Thẩm phán, Giám đốc Ban quản trị tư pháp, Học viện Tư pháp quốc gia Canada; Bà Danielle May-Cuconato, Giám đốc điều hành Học viện Tư pháp quốc gia Canada; đại diện các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp quốc gia Canada và cán bộ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Cùng tiếp Đoàn, về phía TANDTC Việt Nam có ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC; ông Lê Tiến, Thẩm phán TANDTC, Trợ lý Chánh án TANDTC; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và Học viện Tòa án.

canada-tandtc-vn-6-.jpg
Chánh án TANDTC Lê Minh Trí tiếp Đoàn đại biểu Học viện Tư pháp quốc gia Canada, do ông Shawn Perry Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam dẫn đầu

Tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Ngài Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil, đồng thời cảm ơn các thành viên trong Đoàn đại biểu Học viện Tư pháp quốc gia Canada đã dành thời gian thăm và làm việc với TANDTC Việt Nam, cũng như việc Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã có Thông báo về việc Bộ Ngoại gia Canada chấp thuận hỗ trợ Dự án "Phát triển năng lực tư pháp Việt Nam - Canada".

canada-tandtc-vn-9-.jpg
Chánh án TANDTC Lê Minh Trí tiếp Đoàn đại biểu Học viện Tư pháp quốc gia Canada

Chánh án Lê Minh Trí cho biết, trong giai đoạn 2006-2013, Chính phủ Canada đã hỗ trợ Việt Nam Dự án “Phát triển tư pháp và sự tham gia từ cơ sở” với ngân sách hơn 11 triệu đô la Canada cho một số cơ quan của Việt Nam gồm: TANDTC, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam. Tại thời điểm hiện tại là Dự án “Phát triển năng lực tư pháp Việt Nam-Canada”.

Chánh án Lê Minh Trí đánh giá cao sự hỗ trợ này và coi đây là sự động viên quan trọng, là những tài trợ hết sức thiết thực của Chính phủ Canada đối với Việt Nam. Trong sự hỗ trợ này có sự đóng góp, nỗ lực của các Ngài Đại sứ cũng như các thành viên của Học viện Tư pháp quốc gia Canada.

canada-tandtc-vn-7-.jpg
Chánh án TANDTC Lê Minh Trí trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Điểm lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Canada, Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2017, đã đề ra các nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước, các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác là: chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Quan hệ Đối tác toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Trong mối quan hệ đó, vào năm 10/2023, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã có chuyến thăm và làm việc với Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner. Chuyến thăm đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm trong việc nâng cao hoạt động xét xử, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác của hai nước.

canada-tandtc-vn-1-.jpg
Các đại biểu TANDTC Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil cảm ơn sự tiếp đón hết sức nồng hậu và trọng thị của Chánh án TANDTC Việt Nam Lê Minh Trí cùng các cộng sự đối với Đoàn công tác Canada trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025.

Ông Shawn Perry Steil khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng Dự án “Phát triển năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” trong những ngày đầu năm mới sau một thời gian được chuẩn bị của các đối tác và sự đồng ý từ Chính phủ Canada; trong đó sự hợp tác chặt chẽ của Học viện Tư pháp quốc gia Canada và TANDTC Việt Nam. Canada mong muốn tiếp tục hợp tác tư pháp với TANDTC Việt Nam.

canada-tandtc-vn-11-.jpg
Các thành viên Đoàn Học viện Tư pháp quốc gia Canada.

Theo Chánh án Lê Minh Trí, mục tiêu tổng thể của Dự án là hỗ trợ thúc đẩy sự hội nhập của nền tư pháp Việt Nam vào hệ thống tư pháp dựa vào pháp quyền theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý một cách bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Như vậy, mục tiêu của Dự án là phù hợp với bối cảnh cải cách tư pháp của Việt Nam và các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Tòa án Việt Nam trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

canada-tandtc-vn-11-(1).jpg
Chánh án Lê Minh Trí đánh giá cao mục tiêu Dự án “Phát triển năng lực tư pháp Việt Nam-Canada”

Chánh án Lê Minh Trí cũng khẳng định, TANDTC Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chuyến công tác của Đoàn đạt kết quả cao nhất, Văn kiện Dự án được xây dựng phù hợp, việc thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả cao. Chánh án đã chỉ đạo trực tiếp các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán TANDTC và các đơn vị chức năng đón tiếp, làm việc với Đoàn trong quá trình xây dựng Văn kiện cũng như thực hiện Dự án.

Chánh án Lê Minh Trí thông tin thêm, hiện nay, để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện bộ máy, từ Quốc hội, Chính phủ đến các cấp chính quyền; đồng thời thực hiện tốt các cam kết của mình đối với Liên Hợp quốc cũng như với quốc tế... Cùng với đó, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nói chung, đặc biệt các cơ quan tư pháp, trong đó có TANDTC Việt Nam về nhiệm vụ bảo vệ quyền con người trong quản lý xã hội, phát triển kinh tế và bình đẳng, qua đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, cá nhân tham gia vào sự đóng góp phát triển chung cho đất nước.

Đồng hành với mục tiêu chung của Quốc gia, TANDTC Việt Nam cũng đã tập trung xây dựng và trình Quốc hội để ban hành một số Luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành Tòa án như, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân…, trong đó ngành Tòa án Việt Nam đặc biệt quan tâm đến Tòa chuyên biệt, trẻ vị thành niên, Tòa Sở hữu trí tuệ…

Chánh án TANDTC Việt Nam Lê Minh Trí trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ, Thẩm phán Tom Crabtree và các cộng sự đã có chuyến thăm, làm việc với TANDTC Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng, chuyến thăm của Đoàn là cơ hội tốt để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai ngành Tòa án nói riêng.

canada-tandtc-vn-12-.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam mong muốn thông qua Dự án, tiếp tục hợp tác chặt chẽ đối với TANDTC Việt Nam.
canada-tandtc-vn-2-.jpg
Chánh án TANDTC Lê Minh Trí trao quà tặng kỷ niệm Ngài Đại sứ Shawn Perry Steil.
canada-tandtc-vn-3-.jpg
Ông Tom Crabtree, Thẩm phán, Giám đốc Ban quản trị tư pháp, Học viện Tư pháp quốc gia Canada trao quà tặng Chánh án Lê Minh Trí.
canada-tandtc-vn-4-.jpg
Chánh án Lê Minh Trí chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Canada.
canada-tandtc-vn-5-.jpg
Chánh án Lê Minh Trí chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở TANDTC Việt Nam với Ngài Đại sứ Shawn Perry Steil và Ông Tom Crabtree.

Mai Đỉnh