Tin địa phương

Tết trồng cây nơi địa đầu Tổ quốc

Nhóm PV 08/02/2025 - 21:09

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 8/2 ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cùng đoàn công tác dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại điểm cực Bắc, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, dưới lá cờ Tổ quốc linh thiêng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đại biểu đã hát vang Quốc ca, thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; khẳng định địa danh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng - nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, là phên dậu của Tổ quốc, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước.

tet-trong-cay-ha-giang-5-.jpg
Lễ Thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, dưới lá cờ Tổ quốc linh thiêng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã hát vang Quốc ca, thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước

Tỉnh Hà Giang tiếp tục cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"; đồng thời, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ, huyện Đồng Văn đã trồng 100 cây sa mộc và 68 cây lê bản địa. Đây là việc làm thiết thực, nhằm cụ thể hóa Lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961: “Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng”.

tet-trong-cay-ha-giang-8-.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang dự Lễ phát động Tết trồng cây tại điểm cực Bắc, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.
tet-trong-cay-ha-giang-1-.jpg
Lãnh đạo tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây tại Lũng Cú - Hà Giang.

Đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đồn đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị những năm qua, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đồn đã tập trung tuần tra biên giới, giữ vững đường biên mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chăm lo Tết đủ đầy cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước, với tỉnh Hà Giang, là năm toàn tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chuẩn bị tâm thế cho thời kỳ phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hạnh phúc của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới, giữ vững đường biên, mốc giới, trật tự an toàn nông thôn, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo; phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Con nuôi biên phòng”.

Bên cạnh đó, trong những ngày đầu xuân, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đồng loạt sở, ngành, đoàn thể hưởng ứng Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

tet-trong-cay-ha-giang-4-.jpg
Tỉnh đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục hưởng ứng Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới hơn 300.000 cây xanh trong năm 2025

Tỉnh đoàn phối hợp với UBND huyện Quản Bạ tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025; trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Phan Anh Hùng, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Trong những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng luôn được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai. Riêng năm 2024, tuổi trẻ Hà Giang đã trồng mới hơn 300.000 cây xanh, vượt 100% kế hoạch đề ra.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục hưởng ứng Tết trồng cây, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại nơi làm việc, học tập và sinh sống; tích cực bảo vệ, phát triển rừng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới hơn 300.000 cây xanh trong năm 2025.

tet-trong-cay-ha-giang1.gif
Tết trồng cây nơi địa đầu Tổ quốc.

UBND thành phố Hà Giang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang). Chương trình Tết trồng cây năm nay, các đơn vị triển khai trồng được 1.000 cây keo và 100 cây lát tại khu vườn rừng của hộ ông Hoàng Văn Trọng, thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, các đơn vị LLVT tỉnh Hà Giang đã trồng mới, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi, phục hồi, cải tạo vườn tạp được hàng nghìn héc ta theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Hà Giang, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã trồng gần 2.500 cây các loại, gồm 500 cây ăn quả (mít, na, mận…) và 2.000 cây lấy gỗ (xà cừ, lát…).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong năm 2025, toàn tỉnh sẽ trồng hơn 3.300 ha rừng nhằm nâng cao độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Song song với hoạt động trồng rừng, các cấp, ngành và địa phương cũng tăng cường các biện pháp khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên trên diện tích hơn 28.000 ha, đồng thời bảo vệ toàn bộ diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất hiện có, với tổng diện tích gần 389.000 ha. Việc cấp chứng chỉ rừng bền vững cũng được triển khai với mục tiêu đạt trên 600 ha, góp phần nâng cao giá trị rừng trồng và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu hợp pháp cho ngành chế biến lâm sản.

Nhóm PV