Chính trị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững tại Vân Đồn

Trang Vân 07/02/2025 - 17:58

Chiều ngày 7/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc tại huyện Vân Đồn kiểm tra tình hình khôi phục và phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản sau ảnh hưởng của bão Yagi.

img_2646.jpeg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Vân Đồn (Ảnh: DQ)

Vân Đồn là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển lớn nhất tỉnh Quảng Ninh và cũng là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão.

Ngay sau thiên tai, chính quyền tỉnh và huyện đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ giao biển đã tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, doanh nghiệp sớm ổn định và tái sản xuất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và sự chủ động, nỗ lực của người dân, đến nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn đã có những bước phục hồi tích cực.

Hơn 5.400 ha giàn bè nuôi hàu đã được khôi phục, diện tích xuống giống đạt trên 2.600 ha, thậm chí còn tăng so với trước bão.

Đồng thời, 6.400 ô lồng, bè nuôi cá cũng đã được tái thiết, giúp đảm bảo nguồn cung thủy sản cho thị trường.

img_2648.jpeg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, kiểm tra tại HTX Làng chài Bái Tử Long (Ảnh: DQ)

Trong chuyến kiểm tra thực tế tại Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam và Hợp tác xã Làng chài Bái Tử Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần vượt khó của các hợp tác xã trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi trồng thủy sản để hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, bền vững.

Đồng thời, ông cũng đề nghị các hợp tác xã chú trọng hơn đến công tác bảo vệ môi trường, qua đó kết hợp hài hòa giữa nuôi trồng thủy sản với phát triển du lịch sinh thái.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng, để ngành nuôi biển phát triển bền vững, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp và người dân, các cơ quan quản lý nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn.

Cụ thể, liên quan đến công tác giao khu vực biển, các bộ, ngành cần nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương nhằm đảm bảo việc giao biển được triển khai nhanh chóng, minh bạch.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần khai thác hiệu quả hơn hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản đã được đầu tư.

Cùng với đó, địa phương cần phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng cơ chế hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, cũng như phát triển cơ sở dữ liệu về môi trường nuôi trồng.

img_2649.jpeg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà động viên HXT Thủy sản Trung Nam (Ảnh: DQ)

Ông cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào bảo quản, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó hình thành chuỗi sản xuất – chế biến đồng bộ, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho ngành thủy sản.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển thủy sản theo hướng giảm dần hoạt động khai thác, tăng cường nuôi trồng bền vững.

Đây là giải pháp quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Với những định hướng và giải pháp đồng bộ, ngành nuôi biển tại Vân Đồn nói riêng và cả nước nói chung sẽ có những bước phát triển vững chắc, đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia.

Trang Vân