Bổ sung quy định số lượng cấp phó được nhiều hơn khi sắp xếp
Ủy ban Pháp luật đề nghị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội bổ sung quy định, cho phép số lượng cấp phó khi sắp xếp tổ chức bộ máy có thể nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định hiện hành.
Tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật
Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giải quyết các vấn đề phát sinh trong các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.
Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có tác động trực tiếp, sâu rộng đến toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật. Cụ thể, ở cấp Trung ương là 5.026 văn bản, ở địa phương có 2.828 văn bản.
Với số lượng rất lớn mà yêu cầu sửa đổi từng văn bản trong hệ thống là nhiệm vụ “bất khả thi” và có nguy cơ dẫn đến khoảng trống pháp lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
“Do vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cũng như hoạt động của bộ máy được liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thì việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội là phù hợp với bối cảnh, yêu cầu cấp bách, cần thiết của thực tiễn hiện nay”- Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nói.
Do vậy, việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Qua đó xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tránh khoảng trống pháp luật; bảo đảm hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của nhà nước và toàn xã hội.
Thẩm tra tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến cho rằng, khi thực hiện sắp xếp bộ máy thì số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể sẽ cao hơn so với quy định hiện hành tại các luật, nghị quyết, nghị định.
Do đó, đề nghị bổ sung quy định về việc cho phép số lượng cấp phó khi sắp xếp tổ chức bộ máy có thể nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định hiện hành. Điều này để tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí, sắp xếp và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức.
Nên quy định khái quát
Tiếp thu, giải trình về đề xuất quy định số lượng cấp phó nhiều hơn quy định, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, không nên điều chỉnh, bổ sung nội dung này trong dự thảo Nghị quyết. Bởi theo ông, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178, trong đó đã điều chỉnh số lượng lãnh đạo quản lý.
“Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, không cần thiết quy định điều này trong dự thảo Nghị quyết”- Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nêu quan điểm.
Phản biện lại, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, số lượng cấp phó dôi dư trong sắp xếp bộ máy là đương nhiên.
Theo ông Tùng, luật quy định rõ số lượng cấp phó “không quá 3”, trong quá trình sắp xếp sẽ phát sinh trong một vụ, cục, cấp phó sẽ nhiều hơn. Nếu không có cơ sở pháp lý cho phép thực hiện thì sẽ không có cơ sở sắp xếp cán bộ. “Bổ sung quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý trong sắp xếp”.
Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị hai cơ quan cần bàn bạc thêm. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nên đưa quy định này vào, "nếu có trùng cũng không sao, trùng còn hơn bỏ sót". Vì thế, nên quy định một cách khái quát để sau này có cơ sở thực hiện.