Chính trị

Bộ Nội vụ thông tin về kinh phí chi trả cán bộ diện tinh giản

Duy Tuấn 05/02/2025 - 21:11

Theo ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ, nguồn kinh phí chi trả cho những người sẽ nghỉ thuộc diện sắp xếp "còn thấp hơn kinh phí chi trả cho những người này làm việc trong 5 năm".

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Đủ kinh phí chi trả

Trả lời báo chí về việc có đủ nguồn thực hiện sắp xếp bộ máy, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ, hiện Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính phối hợp để Bộ Tài chính ban hành thông tư, hướng dẫn nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí liên quan tới vấn đề này.

minh1.jpg
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ

Trong quá trình phối hợp Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ hoàn thiện và ban hành thông tư này. Theo đó, về cơ sở pháp lý, Nghị định 178, thông tư hướng dẫn, đã xây dựng phương pháp cách tính từng người. Bộ Tài chính sẽ có thông tư hướng dẫn lập dự toán, nguồn kinh phí, công tác quản lý và sử dụng. Vì vậy, khi cấp thẩm quyền thông qua là có thể vận hành ngay.

Ngoài ra, ông Minh cho hay khi thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định 178, Bộ Nội vụ xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ cho ý kiến về dự thảo này. Trong đó, nội dung cũng rất được quan tâm là có đủ nguồn để thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn hay không.

"Qua đánh giá tác động cho thấy, nếu thực hiện các phương án này, nguồn kinh phí có thể chi trả những người sẽ nghỉ thuộc diện sắp xếp còn thấp hơn kinh phí chi trả cho những người này làm việc trong 5 năm"- ông Minh phân tích.

Chờ Quốc hội xem xét, thông qua

Về sắp xếp, hiện Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ hết sức khẩn trương. Cơ bản các tài liệu trình ra Quốc hội đã hoàn thiện và chờ Quốc hội xem xét thông qua.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ cũng thông tin, sáng nay, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án về cơ cấu của Chính phủ và cơ cấu nhân sự khoá XV. Về thể chế, Chính phủ trình dự thảo Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để tới đây trình ra kỳ họp bất thường thứ 9 của Quốc hội để thông qua.

Về con người, để tính toán từng người vào vị trí nào, phải chờ sau khi Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ và Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ và cơ quan ngang bộ.

Về nhân sự thuộc diện giữ lại hay tinh giản, theo ông Minh, bộ đã có danh sách, kế hoạch cụ thể. "Nhưng do liên quan con người, tâm tư tình cảm người lao động, chúng tôi phải chờ sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền là Quốc hội, Chính phủ, lúc đó mới báo cáo số lượng chính xác"- Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết.

Duy Tuấn