Tin địa phương

Tiền Giang: Kinh tế - xã hội đầu năm đầy khởi sắc

Minh Sáng 05/02/2025 - 18:20

Tháng 1/2025, tỉnh Tiền Giang chứng kiến sự chuyển động tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, đánh dấu một năm mới đầy hy vọng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2024 – 2025, diện tích gieo trồng chính thức 42.513 ha, đạt 103,7% kế hoạch (kế hoạch 41.000 ha).

Chăn nuôi tiếp tục phát triển, đặc biệt là đàn lợn và gia cầm, trong khi đàn bò có xu hướng giảm. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ, góp phần ổn định sản xuất.

Thủy sản có một tháng khởi sắc với sản lượng nuôi trồng và khai thác đều tăng so với cùng kỳ. Nuôi trồng thủy sản đạt 11.041 tấn, tăng 0,9%, trong khi khai thác biển đạt 6.017 tấn, tăng 3,2%.

hoatdongdulichtet1.jpg
Đường hoa Xuân Ất Tỵ thu hút đông đảo khách tham quan (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng 3,33% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này còn khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng đáng kể so với cùng kỳ, đạt 282 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng thực hiện 7.830 tỷ đồng tăng 8,7% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Du lịch Tiền Giang cũng có một mùa bội thu với doanh thu tăng 9,7% so với cùng kỳ, đạt 1.777 tỷ đồng. Lượng khách du lịch ước tính đạt 116 ngàn lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang trong tháng 1 ước đạt 500 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 235 triệu USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,69% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng ước thực hiện 3.892 tỷ đồng; trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 2.130 tỷ đồng; thu nội địa 2.100 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước trong tháng 2.101 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 921 tỷ đồng; chi hành chính sự nghiệp 1.160 tỷ đồng.

Tình hình lao động, việc làm của Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tỉnh đã chi hơn 28,1 tỷ đồng (kinh phí địa phương) để trợ cấp cho 70.973 người có công với cách mạng và tặng quà của Chủ tịch nước cho 37.299 người có công với cách mạng với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng (kinh phí Trung ương).

Ngoài ra, tỉnh đã thăm, tặng quà, trợ cấp người cao tuổi, trong đó: 172 người (100 tuổi) với số tiền 357,8 triệu đồng; 1.591 người (90 tuổi) với số tiền 1,9 tỷ đồng. Trợ cấp hộ nghèo cho 4.035 hộ nghèo với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Thăm hộ gia đình chính sách và đơn vị với tổng số tiền 811,8 triệu đồng. Riêng 19 suất quà cho gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, mức 2 triệu đồng/hộ, kèm túi quà 1triệu đồng/phần.

Tổ chức bữa ăn cho trại viên, học viên các đơn vị (Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Công tác Xã hội, Hội Người mù) cho 2.030 người với tổng số tiền 246 triệu đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/1/2025 về việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tiền Giang có 728 căn nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xóa. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng đủ điều kiện chậm nhất đến hết tháng 6/2025.

Ngành y tế tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Ngành giáo dục đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đặc biệt là trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ án, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Minh Sáng