Quảng Trị phát động “Tết trồng cây” xuân Ất Tỵ 2025
Ngày 3/2, tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Ất Tỵ - 2025.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Hà Sỹ Đồng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Hải Lăng.
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của phong trào trồng cây vào mỗi dịp xuân về, thể hiện tinh thần thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn duy trì truyền thống trồng cây, trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm qua, toàn tỉnh đã trồng hơn 12.000 ha rừng tập trung và trên 3 triệu cây xanh phân tán. Đồng thời, tỉnh cũng sản xuất hơn 26 triệu cây giống lâm nghiệp chất lượng cao phục vụ công tác trồng rừng.
Hoạt động trồng rừng không chỉ nâng cao tỷ lệ che phủ rừng lên 49,4% mà còn giúp ổn định nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ, với sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 1,2 triệu m³. Những thành tựu này góp phần thúc đẩy phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và giảm tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu.
Trước thực trạng thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, hạn chế nạn phá rừng, ngăn chặn hành vi lấn chiếm rừng trái phép.
Ông khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng.
Việc tổ chức "Tết trồng cây" cần đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức, đồng thời lựa chọn địa điểm trồng cây hợp lý như các tuyến đường đô thị, khu dân cư, khu di tích, công viên, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và các khu vực có điều kiện tự nhiên phù hợp.
Các địa phương được khuyến khích huy động nguồn lực, đặc biệt là từ xã hội hóa, để triển khai hiệu quả chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2030.
Cùng với đó, tỉnh cũng định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng hiện đại, kết hợp sản xuất nông - lâm nghiệp sinh thái và mô hình kinh tế tuần hoàn, nhằm tối ưu hóa giá trị hệ sinh thái rừng và đa dạng hóa các hoạt động sản xuất lâm nghiệp.
Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại tuyến đường Bùi Dục Tài, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng. Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.