Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), tuổi trẻ cả nước có dịp nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với niềm tin sắt son vào Đảng, ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc và khát vọng cống hiến cháy bỏng, thanh niên Việt Nam hôm nay đang viết tiếp trang sử vẻ vang của cha anh, tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc trong thời đại mới.
Học tập và noi theo lý tưởng cách mạng
Tuổi trẻ là tuổi của hoài bão, là tuổi với bao ước mơ và khát vọng cống hiến sức mình, tích cực tiếp thu những tri thức của nhân loại, lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Nếu mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, thì tuổi trẻ là lứa tuổi đáng sống nhất của cuộc đời mỗi người. Mùa xuân và tuổi trẻ chính là hiện thân của sức sống, khát vọng vươn lên mãnh liệt và nồng cháy.
Từ bao đời nay, thanh niên Việt Nam luôn gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Họ là những người đã dành cả thanh xuân để rèn luyện, chiến đấu, bảo vệ và dựng xây đất nước. Dù trong thời chiến hay thời bình, dù ở quá khứ hay hiện tại, thế hệ trẻ luôn mang trong mình khát vọng cống hiến, góp phần làm rạng danh non sông gấm vóc.
Ngay từ thời phong kiến, những trang hào kiệt trẻ tuổi đã xung phong ra trận, lập nên những chiến công hiển hách. Triệu Thị Trinh phất cờ khởi nghĩa khi mới ngoài đôi mươi, khẳng định tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam. Trần Quốc Toản, dù chưa tròn 16 tuổi, đã "bóp nát quả cam", lập đội quân hơn nghìn người đánh giặc Nguyên Mông. Nguyễn Huệ mới 25 tuổi đã thống lĩnh nghĩa quân Tây Sơn, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lừng lẫy.
Bước vào thế kỷ XX, lớp thanh niên yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc… đã dấn thân tìm đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Đặc biệt, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, hàng triệu thanh niên đã đi theo tiếng gọi của Đảng, dâng hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thế hệ thanh niên xung phong, Bộ đội cụ Hồ đã biến tuổi trẻ thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Họ viết nên những huyền thoại trên chiến trường: “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc”, “Những chàng trai mở đường Trường Sơn”… Với họ, tuổi xuân không phải để hưởng thụ, mà là để chiến đấu, để hy sinh cho Tổ quốc được trường tồn.
Trải qua 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ - những người tiếp bước sự nghiệp cách mạng, đóng vai trò then chốt cho tương lai của đất nước. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đến thời kỳ hội nhập và phát triển, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, mang trong mình tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
Ngày nay, trong bối cảnh đất nước không ngừng đổi mới, thanh niên tiếp tục học tập, rèn luyện và noi theo lý tưởng cách mạng của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng chính là kim chỉ nam giúp thế hệ trẻ vững vàng hơn trước những thách thức. Họ tích cực học tập, nâng cao tri thức, trau dồi phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong lao động, sản xuất và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Bên cạnh đó, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực cho thanh niên rèn luyện bản thân. Những tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo hay những đoàn viên xung kích trên mặt trận bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia... chính là minh chứng sống động cho tinh thần cách mạng của tuổi trẻ hôm nay.
Niềm tin thế hệ
Khi đất nước hòa bình, tuổi trẻ không còn cầm súng, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu – trên mặt trận tri thức, kinh tế và hội nhập. Thanh niên Việt Nam thời đại mới vẫn mang trong mình tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác thanh niên, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chăm lo giáo dục thanh niên, chuẩn bị tiền đề vững chắc để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà.
Những thành tựu vĩ đại sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với thời cơ, vận hội mới, ý Đảng đang hòa quyện với lòng dân trong khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
“Sự nghiệp đó thành công hay không, đất nước có vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hay không, đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào đóng góp lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, những người kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tập hợp, định hướng thế hệ trẻ Việt Nam, tạo động lực to lớn, nguồn sức mạnh quan trọng góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới là nhiệm vụ vinh quang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay”, Tổng Bí thư chỉ rõ. Đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, song còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư yêu cầu, cần thống nhất nhận thức về vai trò của thanh niên và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng, của dân tộc.
Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đang viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính niềm tin vào Đảng, trách nhiệm với đất nước và khát vọng cống hiến mãnh liệt. Mỗi bạn trẻ, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, đều có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng chính năng lực, tri thức và tinh thần xung kích của mình.
Chia sẻ với Báo Công lý, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Tôi hơi khác với một số người là bày tỏ sự lo lắng với những gì thế hệ trẻ đang thể hiện. Nhiều người cho rằng thế hệ trẻ của chúng ta hiện nay suy nghĩ về vật chất nhiều hơn là tu dưỡng, rèn luyện lý tưởng. Những công cụ mạng xã hội đã, đang làm ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ chỉ biết dùng bàn phím chứ thiếu tính thực tiễn. Tôi quan điểm, thế hệ trẻ nào cũng là tương lai của một dân tộc. Nếu không tin vào thế hệ kế cận của mình thì cũng coi như là không tin vào tương lai của đất nước mình. Cũng giống như thế hệ của chúng tôi, đôi lần cũng nghe thấy những lo lắng, băn khoăn như vậy của các vị tiền bối. Nhưng rồi cuối cùng, mỗi người cũng tự ý thức, tự học hỏi, rèn luyện để trưởng thành. Do đó, với thế hệ trẻ tôi xin nhắn nhủ: “Chúng ta, mỗi người dân Việt Nam đều thuộc về một đất nước mà ông cha qua rất nhiều thế hệ đã từng làm nên những kỳ tích phi thường. Đó là niềm tự hào vô cùng lớn. Ai cũng vậy, sinh ra đều có cha, có mẹ, có họ hàng, dòng tộc, không tự nhiên mà có. Chúng ta là những người tiếp lửa trong những truyền thống ấy. Chỉ khác là bối cảnh, điều kiện khác trước. Ai cũng nung nấu trong mình một ý thức phát triển, tiến lên vì đất nước, vì mỗi con người, từng mái nhà. Để cùng đưa Việt Nam sánh vai nhiều hơn nữa với các cường quốc năm Châu bằng chính đôi chân của mình. Có khả năng biến tất cả những gì mình có thành lợi thế cạnh tranh thì lúc đó, chúng ta sẽ không chỉ là kế thừa một cách xứng đáng mà còn là bước phát triển cao hơn những gì mà cha ông đã để lại.”
Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và sức trẻ, thanh niên Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ hôm nay chính là những người làm chủ tương lai đất nước, là những chiến sĩ trên mặt trận mới – mặt trận tri thức, công nghệ và hội nhập quốc tế.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là dịp để mỗi bạn trẻ nhìn lại, tự hào và tiếp tục vững bước theo con đường mà Đảng đã vạch ra. Đó là con đường của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến không ngừng.