Nga triển khai tiêm kích MiG-29 cho cuộc tập trận hàng đầu ở Bắc Cực
Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đã triển khai máy bay tiêm kích MiG-29K để thực hiện một loạt hoạt động tập trận tại Bắc Cực.
Đơn vị tiêm kích này đã thực hành các động tác chiến đấu quan trọng và kỹ thuật nhào lộn trên không ở nhiều độ cao khác nhau, trong đó có các bài tập ngắm bắn và đánh chặn, tập trung vào khả năng đối đầu các máy bay đối phương mô phỏng.
Sau khi hoàn thành chu trình huấn luyện, các máy bay MiG đã quay trở lại căn cứ thường trực tại Severomorsk-3.
Các cuộc tập trận ở Bắc Cực diễn ra trong bối cảnh cả Nga và phương Tây ngày càng quan tâm hơn đến khu vực này, một phần do những tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi đắc cử về ý định sáp nhập lãnh thổ Greenland có vị trí chiến lược.
Việc kết thúc các bài tập của MiG-29K cũng trùng với thời điểm Nga lần đầu tiên triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 thực hiện các chuyến bay dài trên vùng biển quốc tế vào năm 2025, cũng diễn ra ở khu vực Bắc Cực.
MiG-29K là phiên bản MiG-29 tiên tiến nhất đang hoạt động trong Lực lượng Vũ trang Nga, được thiết kế dành cho hoạt động trên tàu sân bay.
Đây là biến thể phát triển từ MiG-29M – tiêm kích hạng trung thế hệ 4+ – được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), buồng lái kỹ thuật số, cùng khả năng triển khai nhiều loại tên lửa đối không, đối đất và chống hạm hiện đại.
Việc phát triển loại máy bay này được tài trợ nhờ đơn đặt hàng 42 chiếc từ Hải quân Ấn Độ vào đầu những năm 2010, tạo điều kiện để Nga đặt mua một trung đoàn gồm 22 chiếc phục vụ cho tàu sân bay Admiral Kuznetsov.
Đây cũng là một trong những đơn đặt hàng hiếm hoi của Nga đối với các máy bay MiG-29 mới kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Bởi, Bộ Quốc phòng Nga thường ưu tiên các dòng Su-27 Flanker và biến thể của chúng – vốn có kích thước lớn hơn và tầm bay xa hơn.
Mặc dù Hải quân Nga từng có kế hoạch sử dụng một biến thể nâng cấp của Su-27 dành cho hoạt động trên tàu sân bay, nhưng do dây chuyền sản xuất MiG-29K đã đi vào hoạt động, việc lựa chọn loại máy bay này được coi là phương án tiết kiệm chi phí hơn.
Tuy vậy, do quá trình nâng cấp tàu sân bay Admiral Kuznetsov bị trì hoãn trong nhiều năm, phi công MiG-29K chủ yếu huấn luyện tại các căn cứ mặt đất, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đánh chặn máy bay NATO ở Đông Âu.
MiG-29K cũng từng được triển khai tham chiến tại Syria vào năm 2015 chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan, nơi hệ thống ngắm bắn chính xác cao của nó được đánh giá có giá trị vượt trội so với các mẫu tiêm kích Nga cũ hơn.
Trong chiến dịch này, một chiếc MiG-29K đã gặp sự cố khi hạ cánh và rơi xuống biển.