Môi trường

Thời tiết từ ngày 28/10 đến 3/11: Hoàn lưu bão gây mưa lớn, cảnh báo lũ quét tại Trung Bộ

Minh Anh 28/10/2024 - 06:27

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hoàn lưu bão số 6 gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở khu vực Trung Bộ. Dự báo 3-6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực trên.

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu kết hợp cùng không khí lạnh vẫn gây mưa diện rộng và diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Bộ.

Cảnh báo lũ dâng cao trên các sông. Sông Kiến Giang qua Quảng Bình vượt báo động 3 là 1m. Lũ trên sông Bến Hải tại Quảng Trị cũng vượt mức báo động 3 gây ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông.

mua-lom3.jpg
Ảnh minh hoạ

Đến hết đêm 28/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Sau đó, những ngày cuối tuần khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nắng trở lại. Nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ. Bắc Bộ hai ngày đầu tuần có mưa rải rác, trời nắng hanh khô.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các chuyên gia nhận định, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo tình trạng sạt lở đất, ngập úng, lũ quét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/10/2024:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; phía Nam gió Tây Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Minh Anh