Tin địa phương

Đắk Lắk: Nhìn lại 120 năm hình thành và phát triển

Lê Hiếu 27/10/2024 - 09:16

Ngày 26/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học 'Đắk Lắk - 120 năm hình thành và phát triển' (1904-2024).

Nhìn lại chặng đường lịch sử 120 năm hình thành và phát triển, gần 50 năm giải phóng, Đắk Lắk đã có những bước phát triển vượt bậc.

Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 13.000 km2; dân số 1,9 triệu người, với 49 dân tộc cùng sinh sống. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao (trung bình đạt 8%/năm trong 20 năm gần đây), giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

z5971255642933_f37547b6912149928122f5b04eefcdf1(1).jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành đã phân tích, thảo luận nhiều chuyên đề như: Tây Nguyên - Đắk Lắk trong tiến trình hợp nhất của dòng chảy lịch sử, văn hóa Việt Nam; Đắk Lắk - từ vị thế địa lý đặc biệt quan trọng và truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đến khát vọng, tầm nhìn, phương hướng phát triển bền vững trong tương lai; chiến thắng Buôn Mê Thuột trong tiến trình 120 năm lịch sử tỉnh Đắk Lắk; công nghiệp chế biến nông sản chủ lực - đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk; gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích những thời cơ, thách thức và định hướng, tầm nhìn để xây dựng, phát triển Đắk Lắk trở thành “Trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực”.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, hội thảo là dịp cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển; khẳng định thành tựu nổi bật, những giá trị truyền thống, những đóng góp đối với lịch sử dân tộc của quân và dân Đắk Lắk trong 120 năm qua; tri ân các thế hệ đi trước đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương; đúc kết bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn hiện nay…

Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để chúng ta cùng hướng tới tầm nhìn mới, khát vọng mới, xây dựng Đắk Lắk phát triển xứng tầm vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên với không gian “Sinh thái, bản sắc và kết nối sáng tạo”, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

z5971255645070_206be0fa3eb6c104b736f321f328e550.jpg
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, hội thảo sẽ là cơ sở để tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, “Trong chặng đường sắp tới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần tiếp tục khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác tiềm năng, lợi thế; tranh thủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc quan điểm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.”

Những phân tích, thảo luận tại Hội thảo, cách nhìn khá toàn diện, đầy đủ, sâu sát về lịch sử, địa lý, truyền thống văn hóa, tầm vóc, vị thế của Đắk Lắk trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ là cơ sở để tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Lê Hiếu