Tin địa phương

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Long An đứng thứ 3 vùng ĐBSCL

Minh Sáng 21/10/2024 - 17:43

Chiều 21/10, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2024.

Chủ trì họp báo có ông Võ Thành Trí - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Đát - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Huỳnh Cao Chánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đông đảo các phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự.

z5952782738083_5adb16b6b49644b486315b62d8000257.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Tại họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024 đến các cơ quan báo chí. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2024 đạt 6,82%. Trong đó, khu vực 1 tăng 3,15%; khu vực 2 tăng 8,87% và khu vực 3 tăng 5,53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,21%; đặc biệt ngành công nghiệp tăng khá cao (tăng 9,1%).

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế này, tỉnh Long An đứng 3/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2024 (đứng thứ 11/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế).

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, duy trì đà tăng trưởng tích cực; Hầu hết giá nông sản ổn định ở mức khá cao, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho người dân. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. So với cùng kỳ 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng đạt 4,93%.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm; Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong 9 tháng đầu năm 2024, đã công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; Huyện Cần Giuộc đang trình Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 134/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 83,22%.

z5952785578031_1f4c395ec332d0699e498a21260da4a1.jpg
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024

Sản xuất công nghiệp và xây dựng dựng trong quý III phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng ước đạt 13,5%. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành công nghiệp xây dựng tăng 8,87% (cùng kỳ tăng 6,42%).

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tập trung triển khai thực hiện. Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư như tổ chức thành công các cuộc gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư tiềm năng; Gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh;… chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 cải thiện đáng kể, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành trong cả nước.

z5952788445388_9d29485870d974c4f71cc473696a8d3e.jpg
Ông Võ Thành Trí - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu trong họp báo

UBND tỉnh đã phân bổ 10.161,9 tỷ đồng (còn lại 275,0 tỷ đồng chưa phân bổ, gồm: 60,4 tỷ đồng nguồn sử dụng đất; 45 tỷ đồng nguồn xổ số kiến thiết; 164,1 tỷ đồng từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết 2023 và 5,4 tỷ đồng từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2024). Đến ngày 25/9/2024 đã giải ngân 6.611,3 tỷ đồng, đạt 65,06% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 68,33%); Trong đó, vốn tỉnh quản lý 7.959,4 tỷ đồng, giải ngân 5.004,5 tỷ đồng, đạt 62,88% kế hoạch (cùng kỳ 69,24%); vốn huyện quản lý 2.202,4 tỷ đồng, giải ngân 1.606,7 tỷ đồng, đạt 72,95% kế hoạch (cùng kỳ 66,95%).

Về hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục có xu hướng phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 16,03% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng đầu năm 2024 khoảng 75.859 tỷ đồng, đạt 98,52% kế hoạch, tăng 17,25% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 9.575 triệu USD.

Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, phát triển thương hiệu, phát triển thị trường: Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án như Chương trình xúc tiến thương mại; Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4”; Kế hoạch tổ chức các hoạt động thương mại năm 2024; Đề án “Xây dựng và phát triển Thương hiệu sản phẩm Long An”; Kế hoạch cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Xây dựng đề án Phát triển Logistics trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển Khu công nghiệp và Cảng quốc tế Long An...

Tỉnh Long An đã triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp với tổng diện tích khoảng 5,41 ha với 1.884 căn, đáp ứng cho khoảng 8.000 người. Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phấn đấu đầu tư hoàn thành 71.250 căn để đảm bảo nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

z5952789528342_65b83778e27fb1f988dff893b515a1dd.jpg
Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo

Về tài chính - tín dụng, công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước được tập trung chỉ đạo từ đầu năm, đã đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách; Thu ngân sách có chuyển biến rất tích cực, tăng cao so với cùng kỳ (tăng 41,6%). Hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động thông suốt; Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

Song song đó, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch được thực hiện đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong 3 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện phương châm của Chính phủ năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững”; Cùng với quyết tâm cao nhất, với tinh thần tư duy mới “tự lực, tự cường; Lấy con người và doanh nghiệp là trung tâm; Xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển” phấn đấu đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã được đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

z5952790967254_9304ed59b1606d8d58784f13a1e9b439.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trả lời các câu hỏi của phóng viên

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đặt các câu hỏi liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Các vấn đề an ninh trật tự xã hội; Hạ tầng giao thông; Đầu tư các dự án; Tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối vùng;…

Đại diện các sở, ngành địa phương đã trả lời, làm rõ các vấn đề đặt ra. Đối với những vấn đề, sự việc chưa rõ, chưa kịp giải đáp cụ thể tại cuộc họp báo, ông Võ Thành Trí - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục có thông tin phản hồi sớm nhất đến các phóng viên.

Phát biểu kết thúc họp báo, ông Võ Thành Trí - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thông tin kịp thời các sự kiện quan trọng của tỉnh; Cũng như ủng hộ và tuyên truyền chủ trương, quyết sách và các giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên tiếp tục đồng hành có trách nhiệm với tỉnh Long An, góp phần vào sự phát triển KT-XH chung của địa phương trong thời gian tới.

Minh Sáng