Kinh tế

Hải Phòng giải trình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Vũ Ba 19/10/2024 - 06:15

Ngày 18/10, Thường trực HĐND TP. Hải Phòng tổ chức phiên giải trình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tại phiên giải trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, gồm: Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352; dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận; dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa nối huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) và huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Tiếp đó, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án trên địa bàn quận như: Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ; dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực bến xe Lạc Long cũ; dự án đầu tư xây dựng vườn hoa chân cầu Thượng Lý (phường Thượng Lý); dự án đầu tư xây dựng công viên vườn hoa, cây xanh nút giao Nam cầu Bính.

Phiên giải trình ghi nhận 20 ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân, vướng mắc làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

cong-vien-quan-hong-bang.jpg
Dự án đầu tư xây dựng công viên vườn hoa, cây xanh nút giao Nam cầu Bính.

Tại phiên giải trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và UBND quận Hồng Bàng cũng đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số dự án quan trọng trên địa bàn thành phố và giải trình những vấn đề các đại biểu quan tâm; đồng thời thẳng thẳng nhìn nhận tồn tại, hạn chế và có những cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện các dự án trên.

Kết luận phiên giải trình, ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, mục tiêu của phiên giải trình là tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trên cơ sở chỉ rõ các hạn chế cũng như những nguyên nhân.

Cụ thể, trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay bảng giá đất còn thấp so với thực tế nên người dân chưa đồng tình cao với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc tính phương án giải phóng mặt bằng một số dự án chưa sát thực tế, dẫn đến khi thực hiện dự án thừa vốn đầu tư công, chưa cân đối cho việc bố trí vốn chung của thành phố.

Thường trực HĐND TP. Hải Phòng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động vào cuộc, có chỉ đạo để chủ đầu tư rút kinh nghiệm về việc bố trí vốn đầu tư công chưa bám sát kế hoạch, bố trí vốn cho một số dự án chưa khả thi hoặc bố trí thừa vốn, thời gian thực hiện thủ tục còn chậm; xem xét năng lực nhà thầu chưa đáp ứng nhu cầu, hồ sơ khảo sát, thiết kế điều chỉnh nhiều lần, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị chưa hiệu quả cao.

pham-van-lap.jpg
Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng đề nghị trong những tháng cuối năm 2024, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố, trong đó có cả các dự án đang chuẩn bị hồ sơ, dự án đang xây dựng và cả dự án hoàn thành.

Các Ban của HĐND thành phố thường xuyên giám sát, theo dõi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, phối hợp kịp thời với UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Vũ Ba