Tòa án địa phương

Hội đàm và ký bản ghi nhớ giữa TAND tỉnh Quảng Bình và hai tỉnh của Lào

Thanh Lương 18/10/2024 14:51

Việc tổ chức hội đàm chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND hai tỉnh Khăm Muồn, Savanakhet (Lào) sẽ góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa Việt Nam và Lào.

Ngày 18/10, tại TP. Đồng Hới, TAND tỉnh Quảng Bình và TAND hai tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet (Lào) tổ chức buổi Hội đàm và ký bản ghi nhớ về sự hợp tác.

Tham dự buổi hội đàm có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, lãnh đạo TAND hai cấp cùng tập thể cán bộ TAND tỉnh Quảng Bình.

Về phía TAND tỉnh Savannakhet có ông Kiêng Sắc Bun Tha Vong, Chánh án TAND tỉnh Savannakhet làm trưởng đoàn; ông Nu Căn Su Văn Na Lạt, Phó Chánh án TAND tỉnh Khăm Muồn cùng các thành viên đoàn công tác hai tỉnh.

Tại buổi hội đàm, ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cho biết: Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã và đang làm hết sức mình để xây dựng tình đoàn kết đặc biệt, TAND hai nước không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Điểm nhấn của mối quan hệ là Thông cáo chung của Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại tỉnh Quảng Nam tháng 7 năm 2024. Đây là cơ sở để TAND tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và TAND tỉnh Khăm Muồn, TAND tỉnh Savannakhet (Lào) triển khai các hoạt động hợp tác.

Theo đó, từ năm 2012 đến nay, TAND tỉnh Quảng Bình, TAND tỉnh Khăm Muồn và TAND tỉnh Savanakhet đã cử nhiều đoàn công tác sang thăm và làm việc cùng nhau. Qua những chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm đã giúp cho Tòa án ba tỉnh tham khảo được nhiều kinh nghiệm quý, từng bước phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội và của mỗi người dân đối với cơ quan công lý.

6def95ff856a3c34657b.jpg
Các đại biểu tham dự buổi Hội đàm chụp hình lưu niệm.

“Việc trao đổi giao lưu giữa ba Tòa án đã tạo điều kiện để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn xét xử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống và xét xử tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là cơ hội để mỗi bên tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của nhau, nhằm phục vụ cho công tác xét xử và tuyên truyền, giáo dục nhân dân vùng biên giới tuân thủ pháp luật”, ông Nguyễn Hữu Tuyến phát biểu.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Tòa án ba tỉnh đã thông tin về kết quả hoạt động của nhau, đồng thời cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc xét xử các loại án, tăng cường hợp tác, tương trợ tư pháp khi có vụ việc liên quan đến công dân; đặc biệt là các vụ án về ma túy, giải quyết các vụ án giữa địa bàn các huyện biên giới…

Cùng với đó là tạo điều kiện cho Tòa án cấp dưới có chung đường biên giới giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, giúp cán bộ, công chức ba tỉnh tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết.

229b784f67dade8487cb.jpg
Ký bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa TAND tỉnh Quảng Bình với TAND tỉnh Khăm Muồn.

Phát biểu kết thúc buổi hội đàm, Chánh án Nguyễn Hữu Tuyến nhấn mạnh: "Để mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa TAND tỉnh Quảng Bình với TAND tỉnh Khăm Muồn, TAND tỉnh Savanakhet ngày càng bền vững, tôi mong muốn Tòa án ba tỉnh cùng nhau xây dựng nền tảng vững chắc, ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tình đoàn kết toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa TAND ba tỉnh nói riêng trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp".

Kết thúc buổi hội đàm, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình đã ký bản ghi nhớ về sự hợp tác với TAND tỉnh Khăm Muồn và TAND tỉnh Savanakhet nhằm cụ thể hóa các nội dung tại buổi tọa đàm.

Thanh Lương