Đời sống

Người dân mong thoát cảnh nhếch nhác ở con rạch ô nhiễm nhất TP.HCM

Kim Sáng 17/10/2024 - 11:05

Sinh sống thời gian dài bên cạnh con rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM - rạch Cầu Bông (một phần của rạch Xuyên Tâm), quận Bình Thạnh, nhiều người dân mong chờ dự án cải tạo sớm được triển khai để họ thoát cảnh nhếch nhác nơi đây.

Rạch Xuyên Tâm là con rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM. Hàng chục năm qua, người dân phải chịu cảnh sống chung với mùi hôi thối của rác thải.

Hầu hết người dân sống hai bên rạch là lao động nghèo, đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Theo quan sát, những căn nhà xung quanh rạch được dựng tạm bợ bởi tôn và gỗ, cảnh sống nơi đây không khác gì những "khu ổ chuột" giữa lòng thành phố.

dsc_2166.jpg
Những căn nhà lụp xụp bên rạch Cầu Bông (một phần của rạch Xuyên Tâm), quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tại khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, hàng trăm hộ dân sống ở rạch Cầu Bông (một phần của rạch Xuyên Tâm) vẫn chịu cảnh nhếch nhác bởi ô nhiễm và rác thải.

Đi từ xa, dù có mang khẩu trang vẫn ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều người dân nói họ đã quen...

"Ở đây riết thành quen chứ người ngoài đi vô thì không chịu được, nhất là khi chuyển trời, chúng tôi cũng mong dự án sớm được triển khai để bà con thoát cảnh khổ sở này", bà T., sinh sống ở phường 2, quận Bình Thạnh chia sẻ.

dsc_2193.jpg
Người dân đã quen với cảnh sống chung với rác thải, mùi hôi thối.

Trước đó, UBND quận Bình Thạnh đã có thông báo đến người dân sinh sống trên đường Bùi Hữu Nghĩa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Theo đó, 100 hộ dân từ số nhà 20 đến số nhà 220 trên đường này sẽ giải tỏa trắng để làm công viên.

Hầu hết các hộ dân nơi đây đều đồng tình với chủ trương và sẵn sàng di dời, bàn giao đất khi thực hiện dự án.

dsc_2194.jpg
Mùi hôi thối của rác thải bốc lên nồng nặc.

"Nhà tôi cũng nằm trong diện thu hồi đất, mất khoảng 2/3 căn nhà từ phía sau nhưng chúng tôi sẵn sàng bàn giao đất để nhà nước làm dự án", ông L. một người bán nước ở phường 2, quận Bình Thạnh nói.

dsc_2167.jpg
Hầu hết người dân đều đồng thuận và mong dự án cải tạo sớm được triển khai.

Theo UBND quận Bình Thạnh, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), trong đó bao gồm dự án giải tỏa trắng 100 hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào năm 2022.

Hiện nay chỉ có quy mô, phạm vi ranh dự án, riêng thiết kế chi tiết của dự án vẫn đang triển khai. Đơn vị thi công sẽ công bố bản kế hoạch mặt cắt toàn bộ dự án khi triển khai thi công.

dsc_2145.jpg
Căn nhà của ông L. cũng bị mất khoảng 2/3 diện tích khi thu hồi đất.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 9.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đến nay, dự án đã được TP.HCM thống nhất thông qua quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, thành phố thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án từ 9.660 tỷ đồng lên hơn 17.220 tỷ đồng.

dsc_2142.jpg
Người dân sinh hoạt trong căn nhà chật chội.

Dự án tăng tổng mức đầu tư do dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024 là gần 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.300 tỷ đồng so với dự toán được phê duyệt trước đây. Riêng chi phí xây dựng Dự án tăng gần 295 tỷ đồng.

Ngoài việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự án vẫn giữ nguyên quy mô, các hạng mục và những nội dung khác.

Theo chủ đầu tư, dự án có mục tiêu đầu tư giải quyết ô nhiễm môi trường, cải tạo thoát nước, kết nối giao thông cục bộ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố.

Kim Sáng