Giáo dục

Trường Đại học Hạ Long kỷ niệm 10 năm thành lập

Hoàng Hà 13/10/2024 - 23:29

Sáng 13/10, tại TP Uông Bí, Trường Đại học Hạ Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (13/10/2014-13/10/2024), và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 13/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

hl1.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Hạ Long.

Từ xuất phát điểm chưa có ngành trình độ đại học và sau đại học, sau 10 năm thành lập, đến nay, Trường Đại học Hạ Long có 3 ngành trình độ thạc sĩ, 22 ngành trình độ đại học. Nhà trường đã đào tạo gần 12.000 sinh viên đại học, 5.000 sinh viên cao đẳng, hơn 1.400 học sinh trung cấp nghệ thuật; 700 lưu học sinh quốc tế và hàng vạn học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên kết đào tạo; cung cấp cho thị trường lao động gần 1 vạn học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

Năm 2024, Trường cán mốc tuyển sinh 2.600 sinh viên/năm (gấp 9 lần năm 2015), nâng quy mô các hệ đào tạo chính quy của Trường đạt trên 8.000 sinh viên, học viên.

hl.jpg
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hạ Long.

Nhà trường cũng đã triển khai thực hiện 635 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp và hơn 1.000 công bố khoa học trong và ngoài nước. Số Tiến sĩ so với năm đầu thành lập trường tăng hơn 15 lần. Số lượng Phó giáo sư của nhà trường chiếm 15% số giảng viên có trình độ Tiến sĩ. Trường Đại học Hạ Long đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 10 chương trình đào tạo trình độ đại học, đạt 100% số chương trình đào tạo đã đủ điều kiện thời gian theo quy định kiểm định.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của Trường Đại học Hạ Long qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Trường Đại học Hạ Long đã khẳng định được vai trò, vị thế là nôi đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Trường Đại học Hạ Long xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược phải thực hiện. Trong đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và cán bộ quản lý trong mọi hoạt động của nhà trường; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xây dựng môi trường làm việc thực sự dân chủ, thực hiện phương châm “Lấy sinh viên, học sinh làm trung tâm, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng” trong hoạt động.

Bên cạnh đó, Trường cần tăng dần tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên, phấn đấu tự chủ 60% chi thường xuyên vào năm 2025; đa dạng các nguồn thu sự nghiệp tiến tới tự chủ 100% về chi thường xuyên trước năm 2030; cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, nhân viên toàn trường trên nguyên tắc: Làm thật, thụ hưởng thật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, những kết quả đáng tự hào của Trường Đại học Hạ Long không chỉ phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh. Việc thành lập Trường Đại học Hạ Long là một quyết định mang tính chiến lược, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh, khu vực Đông Bắc và cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Trường Đại học Hạ Long tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, đồng thời tập trung vào việc phát triển các ngành đào tạo chiến lược, đặc biệt là những ngành đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để phát triển tỉnh Quảng Ninh trong hiện tại và tương lai.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Hạ Long.

Hoàng Hà