Môi trường

Thời tiết ngày 13/10: Tây Nguyên mưa dông, cảnh báo ngập úng, sạt lở vùng núi

Minh Anh 13/10/2024 - 06:12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi hơn 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Rãnh thấp xích đạo là nguyên nhân gây ra đợt mưa diện rộng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 13, 14/10. Cảnh báo có nơi rất to, tổng lượng mưa trên 90mm. Cảnh báo trong cơn dông có lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

ngyt.jpg
Cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng.(Ảnh minh hoạ)

Ở khu vực Trung Bộ có mưa dông, mưa chủ yếu về chiều và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ phổ phiến từ 30 đến 33 độ. Từ Quảng Bình đến Khánh Hoà mưa dông, gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ ít mây, trời quan, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ. Trưa, chiều nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội là 32 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/10/2024:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và một số nơi, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Minh Anh