An ninh trật tự

Chặn đứng tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và lừa “chạy án”

An Dương 12/10/2024 - 08:14

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo không mới nhưng đang thay đổi rất tinh vi để tiếp cận người dân. Công an tỉnh Bình Dương sẽ quyết liệt có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong những tháng cuối năm 2024.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Các mặt công tác đạt nhiều kết quả tốt, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2023. Việc bổ nhiệm 100% điều tra viên ở công an cấp xã để thụ lý giải quyết vụ việc, vụ án, bước đầu phát huy hiệu quả.

448888695_487675400304153_2438608928303002059_n.jpeg
Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương luôn chỉ đạo sát sao các đơn vị, địa phương (Ảnh: CABD)

Thượng tá Lê Xuân Sang, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết qua công tác điều tra, xử lý các vụ án, trong 9 tháng qua nổi cộm là tội phạm giết người; đặc biệt, với sự phát triển công nghệ thông tin, các bạn trẻ tiếp cận, yêu đương trên mạng dẫn đến mâu thuẫn, án mạng, rất đáng báo động.

Các loại tội phạm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “lừa chạy án”; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện lừa đảo đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Điển hình như vụ Chu Minh Quang (SN 1983, ngụ Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Đặng Quốc Huy lừa "chạy án" vừa được triệt phá. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang có thông báo tìm thêm bị hại để phối hợp giải quyết.

461593851_953688963465974_2728096022309398404_n.jpeg
Người dân cần cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm không mới nhưng thay đổi rất tinh vi để tiếp cận bị hại. Bên cạnh đó, các loại tội phạm tiếp tục chuyển hướng hoạt động mạnh trên không gian mạng, như mua bán giấy tờ giả, môi giới mại dâm, cờ bạc, mua bán pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ…

Để đáp ứng tình hình, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho chỉ huy cấp đội và tương đương đợt II năm 2024.

461507406_952871130214424_4318557369179250835_n.jpeg
Các lớp bồi dưỡng kiến thức đã nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công an Bình Dương

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đơn vị liên tục thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, phát hiện 492 vụ, bắt giữ 1.083 đối tượng mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 104kg ma túy tổng hợp; 5,3kg heroin; hơn 7.300 viên ma túy tổng hợp; 3 khẩu súng, 20 viên đạn và các vật chứng khác có liên quan.

Tình hình tội phạm kinh tế trên địa bàn Bình Dương nổi lên các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, chủ yếu là pháo nổ, thuốc lá ngoại, rượu ngoại; sản xuất, buôn bán hàng giả với số lượng rất lớn; cho vay lãi nặng... Công an đã phát hiện xác minh làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính 265 vụ, 273 đối tượng với tổng số tiền phạt, truy thu, tịch thu hàng hóa hơn 2 tỷ đồng.

462096038_958439932990877_65662208911890896_n.jpeg
Các lực lượng Công an Bình Dương thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ

Các thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được nhân dân ghi nhận, lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ, nâng cao nghiệp vụ, nêu cao trách nhiệm để bảo vệ bình yên cuộc sống trong những tháng cuối năm 2024.

An Dương