Tin địa phương

Bình Dương “xanh, thân thiện” nhờ làm tốt xã hội hóa giao thông

An Dương 11/10/2024 - 14:35

Nhân dân tự bỏ ra hàng chục tỷ đồng để chung tay cùng chính quyền hình thành những tuyến đường khang trang. Đó là mô hình xã hội hóa Bình Dương đang làm rất tốt, hướng đến xây dựng đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ngày 11/10, TP.Thủ Dầu Một tổ chức khánh thành tuyến đường hẻm DX043 thuộc khu phố 5, phường Phú Mỹ. Đây là tuyến đường bê tông dài 200m, trị giá 200 triệu đồng được chính quyền địa phương thực hiện bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Có 6 hộ dân tự nguyện đóng góp, tuyến đường được đấu nối các hệ thống nước sạch, nước thải sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt cho người dân.

462713484_928359125983426_6252625036186143459_n.jpeg
Tuyến đường hẻm DX 043 được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa (Ảnh: Trí Dũng)

Đó chỉ là một trong những công trình phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của Bình Dương. Thời gian qua, địa phương đã huy động rất tốt mọi nguồn lực, nhất là các nguồn lực từ xã hội hóa với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết.

Người luôn sâu sát với chủ trương là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi. Ông vừa ra tận thực địa tại công trình thi công nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ĐH 604 (đường 2-9) đến ĐH 605, phường Chánh Phú Hòa, TP.Bến Cát.

img_5791-trao-qua-cho-nguoi-dan-ung-ho-dong-gop-cho-cong-trinh-dan-sin.jpeg
Bí thư Nguyễn Văn Lợi tặng quà cho người dân ủng hộ đóng góp làm đường

Đây là công trình đặc biệt bởi toàn bộ kinh phí đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng đường được vận động xã hội hóa từ nhân dân đóng góp và thi công. Tuyến đường có chiều dài 2.200m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 7m.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Lợi, trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế, phải tập trung cho các dự án công trình trọng điểm, tạo động lực, việc, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân là hết sức cần thiết và quý báu.

img_5770-bi-thu-va-lanh-dao-so-nganh-tinh-va-tp-bc-trao-doi-ngay-tren-cong-trinh-duong-dan-sinh.jpeg
Bí thư Nguyễn Văn Lợi trực tiếp khảo sát tuyến đường

TP.Bến Cát là một trong những “điểm sáng” về huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cấp, cải tạo 28 tuyến đường với kinh phí gần 15 tỷ đồng. Khi địa phương khởi công tuyến đường Chánh Phú Hòa 066 với chiều dài gần 1km, bề rộng mặt đường 6m bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%, chỉ hơn 10 ngày đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng. Người dân rất phấn khởi, đồng lòng hiến đất để mở rộng mặt đường với tổng diện tích 1.700 m², trong đó, có hộ đã hiến đến 200 m² để làm đường.

Tại đường Bình Nhâm 29, phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, phóng viên ghi nhận sự khang trang, sạch đẹp. Chị Lê Thị Tú Oanh, cán bộ Phòng Xuất Nhập cảnh tỉnh Bình Dương sống trên tuyến đường cho biết: Gia đình chị cùng người dân trên tuyến đường đã tự giác vận động, cùng nhau đóng góp kinh phí để đổ bê tông, kết nối hệ thống nước sạch, khu phố trở nên xanh, sạch, đẹp và văn minh.

462018202_928359132650092_608214243873358774_n.jpeg
Bình Dương phát huy tốt tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm"

Không chỉ chú trọng giao thông, việc chỉnh trang đô thị bằng xã hội hóa cũng được Bình Dương làm tốt. Ngày 11/10, TP.Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động trồng và chăm sóc cây chuyên đề “Tuyến suối hoa phượng” hưởng ứng cuộc vận động phủ xanh đô thị Thủ Dầu Một, hướng đến xây dựng “Thành phố Xanh – Thân thiện” giai đoạn 2024-2030. Hàng trăm cây phượng được trồng dọc theo hai bờ Suối Giữa, do địa phương vận động doanh nghiệp ủng hộ thực hiện với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

462683927_928359155983423_4477028437379391714_n.jpeg
Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một và các ngành, địa phương cùng trồng cây tại Suối Giữa

Bí thư Nguyễn Văn Lợi đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự chung tay, góp sức của nhân dân trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông. Các địa phương cần tiếp tục phát huy chủ trương xã hội hóa xây dựng các tuyến hẻm trên địa bàn nói riêng, công tác chỉnh trang đô thị nói chung.

Bí thư mong các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông để xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên toàn Bình Dương, để địa phương vươn mình lên Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

An Dương