Chính trị

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương Hải Phòng trong khắc phục thiệt hại do bão

Vũ Ba 08/10/2024 - 19:36

Tiếp tục chuyến công tác tại TP. Hải Phòng, ngày 8/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, chỉ đạo một số nội dung liên quan đến dự án trên địa bàn.

Theo báo cáo của lãnh đạo TP. Hải Phòng, thành phố là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 với mức độ thiệt hại lớn, ước tính đến hiện tại tổng giá trị thiệt hại trên 13.000 tỷ đồng.

Thành phố dự kiến dành trên 1.200 tỷ đồng từ các nguồn dự phòng ngân sách, cắt giảm chi thường xuyên và chi đầu tư công, quỹ dự trữ tài chính để khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đến nay, cơ bản hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố đã được khôi phục, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2024 đạt 9,77% (Kế hoạch tăng 11,5-12%), đứng thứ 8 cả nước, gấp 1,43 lần tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 1,78 tỷ USD, đạt 89% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt trên 87.800 tỷ đồng, tăng trên 34% so với cùng kỳ; bằng khoảng 90% dự toán Trung ương giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30/9, thành phố đã giải ngân gần 8.900 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 27 toàn quốc; đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, đây là mức thấp so với các năm trước, là một khó khăn để phấn hoàn thành kế hoạch năm 2024.

z5907276253742_e820755deb86c7751175352070190619.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thực địa kiểm tra và nghe báo cáo về Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Về tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 dự án giao thông trọng điểm kết nối liên tỉnh, liên vùng; đang tập trung phối hợp, phấn đấu khởi công các dự án lớn, trọng điểm để mở rộng không gian đô thị về khu vực Bắc sông Cấm và các khu công nghiệp khu vực ven thành phố. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng được đầu tư trọng điểm với các dự án lớn tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu công nghiệp Tiên Thanh.

Trên địa bàn thành phố hiện có 14 khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích 6.101,9 ha; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 65%, tỷ suất đầu tư đạt khoảng 12 triệu USD/ha. Trong thời gian tới, thành phố đang tiếp tục tập trung để phát triển thêm 20 khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 7.000 ha; đồng thời đang trình Đề án thành lập Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng, phấn đấu hoàn thành phê duyệt trong năm 2025.

Về tình hình xây dựng nhà ở xã hội, hiện nay trên địa bàn thành phố có 9 dự án đã khởi công xây dựng với tổng quy mô khoảng 15.000 căn. Đến năm 2025, dự kiến tổng số căn tại các dự án ít nhất là khoảng 20.800 căn, khoảng 70-80% trong số đó được đưa ra thị trường và cơ bản hoàn thành vượt chỉ tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 Chính phủ đặt ra cho Hải Phòng.

Thành phố đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; Dự án xây dựng các bến số 9, 10, 11, 12 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch huyện và 5 dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp (Tràng Duệ 3; Nam Tràng Cát; Giang Biên 2; Vinh Quang; Nhật Bản - Hải Phòng (Nomura). Đề nghị Bộ Công Thương sớm nghiên cứu xây dựng Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Vùng Đồng bằng sông Hồng đặt tại Hải Phòng.

Thành phố đề nghị Chính phủ sớm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng; Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 35 của Quốc hội, trong đó đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội hơn và thành lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng để triển khai Nghị quyết số 45, Kết luận số 96 của Bộ Chính trị; Tổ chức chính quyền đô thị;....

Thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực sớm chấp thuận gia hạn Dự án Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế (Dự án Casino Đồ Sơn) để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; quan tâm bố trí ngân sách Trung ương cho tỉnh Thái Bình để đầu tư đoạn 9km trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, thành phố đề nghị Bộ GTVT sớm thực hiện Dự án nạo vét luồng vào cửa sông Văn Úc; đề nghị Bộ NN&PTNT sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để tăng mức hỗ trợ.

pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Hải Phòng trong công tác phòng chống bão số 3 và khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương, đánh giá cao Hải Phòng trong công tác phòng chống cũng như khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, giúp quá trình hồi phục nhanh chóng và những các kết quả trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ủng hộ và yêu cầu các bộ, ngành tạo điều kiện có hành lang pháp lý để thành phố triển khai, trở thành cú hích, bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Về đường ven biển, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng cần nghiên cứu thêm để dự án trở thành đường cao tốc toàn tuyến thì mới phát huy được tối đa hiệu quả. Về Đề án chính quyền đô thị của thành phố, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Hải Phòng cần lưu tăng tốc để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và khắc phục khó khăn thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

bi-thu-thanh-uy.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cảm ơn sự chia sẻ, chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và những đánh giá, nhận xét của các bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cảm ơn sự chia sẻ, chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và những đánh giá, nhận xét của các bộ, ngành Trung ương.

Những vấn đề mà Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý vừa là định hướng vừa là thách thức lớn nhưng Hải Phòng quyết tâm sẽ không lùi bước. Tuy nhiên, Hải Phòng cần một cơ chế, chính sách đặc thù và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, hỗ trợ của bộ, ngành và kinh nghiệm của các địa phương như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong việc vận dụng, phát huy cơ chế đặc thù.

Vũ Ba