Tòa tuyên án

Luật sư nói bà Trương Mỹ Lan hiện có 55.868 tỷ đồng để trả cho các trái chủ

Minh Đức - Quang Trung 04/10/2024 - 17:31

Chiều 4/10, TAND TP.HCM tiếp tục với phần bào chữa của luật sư đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Mở đầu là phần trình bày quan điểm của luật sư Giang Hồng Thanh (người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan). Luật sư thay mặt Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi chân thành tới 35.824 trái chủ. Vì sự cố xảy ra mà bị cáo Lan đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

cac-ls_p2399023.jpg
Các luật sư tại tòa

Theo luật sư, bị cáo Lan luôn tin rằng, nếu không vướng vào câu chuyện này thì bị cáo sẽ trả đầy đủ gốc và lãi cho các trái chủ. Bởi lẽ, trong 35.824 trái chủ thì có rất nhiều người là họ hàng của bị cáo, đồng thời cũng có nhiều người là cán bộ, nhân viên thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mua trái phiếu.

Luật sư nêu quan điểm, để làm rõ ý thức chủ quan, hành vi khách quan và các nguyên nhân, điều kiện, bối cảnh phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan thì cần phải hiểu rõ vào thời điểm phát hành trái phiếu và sự việc xảy ra đối với Ngân hàng SCB như thế nào?

“Qua diễn biến tại tòa đã làm nổi bật lên việc 4 doanh nghiệp được phát hành trái phiếu nhưng không được xài số tiền đó. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra và VKS đã quy kết việc các doanh nghiệp sử dụng tiền sai mục đích là chính xác. Nhưng qua đó đã thể hiện bị cáo Lan đã dồn toàn bộ khả năng, tâm trí, toàn bộ tài sản của mình để cơ cấu SCB, giữ vững sự ổn định cho SCB”, luật sư trình bày.

Luật sư nói bị cáo Lan không có ý muốn chiếm đoạt tài sản với các lý do, trong 6 gói trái phiếu do 4 doanh nghiệp phát hành đều chưa tới hạn thanh toán khi bị cáo Lan bị bắt.

lan_p2399015(1).jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, gói trái phiếu An Đông 11.969 tỷ đồng và gói An Đông 3.000 tỷ đồng hạn thanh toán là ngày 10/9/2023; Gói trái phiếu An Đông 10.000 tỷ ngày đến hạn thanh toán là 24/12/2023; Gói Quang Thuận 1.500 tỷ đồng ngày đến hạn là 27/12/2023; Gói Sunny Word 2.500 tỷ đồng hiện nay dư nợ 1.612 tỷ đồng, ngày đến hạn là 24/10/2023 và gói cuối cùng gói Setra 2.000 tỷ ngày đến hạn là 31/8/2025.

“Như vậy, khi bà Lan bị bắt vào ngày 6/10/2022 thì bị cáo không có cơ hội cùng với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán cho các trái chủ”, luật sư nói.

Luật sư lấy ví dụ, coi bị cáo Trương Mỹ Lan là đầu tàu, 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu là những toa tàu và những trái chủ là hành khách. Khi đầu tàu bị chặn đứng lại thì toa tàu không thể chở hành khách được.

Ngay khi bị bắt, bị cáo Lan đã khai có các nguồn thu khác để bù đắp cho các gói trái phiếu. Cụ thể, tại biên bản hỏi cung ngày 14/10/2022, ngày 18/10/2022 và tại biên bản ngày 28/5/2024 bị cáo Lan luôn khẳng định, thời điểm khi gói trái phiếu An Đông đến hạn thanh toán, bị cáo Lan đã đàm phán với Tập đoàn Novaland chuyển nhượng 85% cổ phần tại Công ty Quê Hương Liverty cùng với 5.000m2 đất lấy 20.000 tỷ đồng trả cho gói trái phiếu An Đông.

p2399009.jpg
Các bị cáo tại tòa

Luật sư nói lời khai của bị cáo Lan phù hợp với lời khai của các bị cáo khác rằng đã có kế hoạch dự phòng để trả cho các trái chủ. Theo thống kê, hiện có khoảng 55.868 tỷ đồng có thể sử dụng để thanh toán cho các trái chủ.

Luật sư liệt kê có 8 nguồn chính và 3 nguồn phụ. Đó là 420 tỷ đồng do gia đình bị cáo Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp khắc phục hậu quả; 15.712 tỷ đồng từ các đơn vị phát hành trái phiếu; 784 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 18% cổ phần của liên doanh Vietcombank; 638 tỷ đồng từ việc hợp tác phát triển Khu đô thị Sing-Việt; 1.000 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Liêm vay; 1.000 tỷ đồng qua 5 giấy CNQSD đất ở Quảng Ninh do 1 ngân hàng phải trả; 21.000 tỷ đồng do thu hồi từ vụ án giai đoạn 1; cuối cùng là 12.313 tỷ đồng là giá trị quy đổi tài sản đang bị kê biên phong toả.

Như vậy, tại giai đoạn này đang có 55.868 tỷ có thể khắc phục toàn bộ gói trái phiếu 30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ.

Ngoài ra, luật sư cho biết, còn 3 nguồn dự phòng để khắc phục hậu quả. Đó là 3.250 tỷ đồng liên quan đến dự án Tiến Phát sau khi trừ đi các nghĩa vụ tồn đọng của vụ án; 130 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng) từ toà nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) và 7.000 tỷ đồng từ tứ giác Bến Thành thông qua Tập đoàn Novaland.

Minh Đức - Quang Trung