Tin địa phương

Kinh tế TP.HCM 9 tháng đầu năm giữ nhịp phục hồi và tăng trưởng

Kim Sáng 01/10/2024 - 22:51

Tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực, nhìn chung vẫn giữ nhịp phục hồi và tăng trưởng.

Chiều 1/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo, trong tháng 9/2024, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phục hồi và duy trì đà tăng trưởng tích cực, IIP ước tính tăng 3,4% so với tháng trước.

Qua đó, đưa chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng tăng 6,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong quý II năm 2024 .

Trong 9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện 269.288,6 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

b1aab1a8-dcfb-4098-b8fa-b850c1fc8a60.jpeg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TTBC)

Tính đến hết ngày 27/9/2024, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân là hơn 15.802 tỷ đồng, đạt 19,9% so với kế hoạch vốn năm 2024. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với mức tăng 10,5%, cao hơn trung bình cả nước. Các chỉ số cho thấy sự phục hồi của khu vực sản xuất, cũng như chứng minh chương trình kích cầu đang được triển khai rất tốt.

Theo phân tích của Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 9 và 9 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng nói chung, song vẫn chưa đột phá.

2962e777-26a5-46ba-b09a-15a5a3804a02.jpeg
Toàn cảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Ông cho rằng, kết quả đầu tư công đạt rất thấp (khoảng 20%). Do đó, trong quý IV/2024, thành phố phải tập trung cao độ, “chạy nước rút” để hoàn thành kế hoạch năm.

Theo ông Phan Văn Mãi, từ việc đánh giá các kết quả của quý III và 9 tháng đầu năm 2024, phiên họp sẽ xác định lại khối lượng công việc, nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, đề ra giải pháp đột phá nhằm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

Trước dự báo mức tăng trưởng kinh tế của TP.HCM chỉ đạt hơn 7%, người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, nếu muốn năm 2024 đạt được 7,5% thì trong quý IV, thành phố phải tăng trưởng đến trên 9%.

“Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, nếu không tập trung, không xác định đúng trọng tâm và không có những giải pháp đột phá thì chúng ta sẽ rất là khó hoàn thành được”, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị xác định trọng tâm, tồn đọng, vướng mắc cần phải tập trung tháo gỡ.

Trong quý III/2024, nhiều dự án hoàn thành góp phần giảm áp lực giao thông như hầm chui giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện kết nối với Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất; một nhánh hầm chui HC2 thuộc nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)... Riêng đoạn HC1-2 trên đường Mai Chí Thọ nối vào cao tốc đã đạt khoảng 45% tiến độ, dự án tuyến đường sắt Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đã hoàn thành hơn 98,4% khối lượng.

Kim Sáng