Tòa tuyên án

Buôn lậu gần 180 tấn than củi, đối tượng nộp phạt 1,7 tỷ đồng

Ngọc Minh - Thuỳ Phương 27/09/2024 - 17:53

Ngày 27/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với 4 bị cáo: Trần Hùng Hiệp (SN1980), trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Pau Xay Vi Sit (SN 1995), Ki Keo Ta Luong Lat (SN 1974), Non Tha Vat Det Mi Xay (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Vào lúc 15h30’ ngày 12/5/2024, tại bãi tập kết hàng hóa cạnh đường vào Dự án điện gió Hải Anh thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện có 12 xe tải đang dừng đỗ, bao gồm: 02 xe tải (loại Container) BKS Việt Nam cùng với 10 xe tải mang BKS Lào. Trên thùng các xe tải BKS Lào có các bao gai bên trong chứa than củi.

ea4e2cccd93a7f64262b.jpg

Vào thời điểm bắt giữ, tại hiện trường có mặt bị cáo Hiệp (chủ hàng); Pau Xay Vi Sit, Non Tha Vat Det Mi Xay và Ki Keo Ta Luong Lat (đều là lái xe người Lào).

Tổng khối lượng hàng hóa thu giữ là 177,69 tấn than củi. Trần Hùng Hiệp khai nhận toàn bộ hàng hóa nói trên không có giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Hùng Hiệp, Pau Xay Vi Sit, Ki Keo Ta Luong Lat và Non Tha Vat Det Mi Xay.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hùng Hiệp khai nhận, giữa tháng 4/2024, Hiệp đi qua nước Lào tìm mua than củi để nhập, bán lại cho các hộ kinh doanh ở Việt Nam. Tại Lào, Hiệp gặp và trao đổi mua bán với một người đàn ông Lào tên “Rổ”. Hai bên thỏa thuận giá mua 1 tấn than củi là 3 triệu đồng Việt Nam, số lượng mua tùy thuộc vào sản lượng sản xuất tại Lào.

Sáng 11/05/2024, Rổ sang khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, tìm gặp Hiệp thông báo việc giao hàng. Qua trao đổi, hai bên thống nhất số lượng than củi mua bán khoảng 100 đến 150 tấn, vận chuyển trên 10 xe tải, giao hàng vào chiều tối 11/05/2024 tại khu vực khe suối thuộc bản Pa Lat, cụm bản Densavan, huyện Se Pon, tỉnh Savannakhet, Lào.

Chiều tối cùng ngày, Hiệp điều khiển xe máy đi từ nhà ở khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo theo đường đất trong khu dân sinh ở khóm Ka Tăng đến sát khe suối Pa Lat để nhận hàng theo thỏa thuận với Rổ.

Tại đây, Hiệp đã dẫn đường cho 7 xe tải Lào đi đến nơi tập kết. Tại bãi tập kết, Hiệp gặp và nhờ một người đàn ông có tên Hồ Dền đến khe suối Pa Lat dẫn đường cho 03 xe tải Lào còn lại về bãi tập kết. 03 xe tải này lần lượt do 03 lái xe người Lào điều khiển là Ki Keo Ta Luong Lat, Pau Xay Vi Sit và Non Tha Vat Det Mi Xay.

Khoảng 05 giờ ngày 12/5/2024, toàn bộ 10 xe BKS Lào chở than củi mà Hiệp thỏa thuận mua từ Rổ đều đã dừng đỗ ở bãi tập kết tại Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để chờ giao hàng.

Số hàng này Hiệp đã liên hệ trước với Trần Quang Nhân, trú tại Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để thỏa thuận bán lại với giá 4,5 triệu đồng/tấn. Nhân chủ động liên hệ xe để nhận vận chuyển hàng hóa từ bãi tập kết, thời gian giao hàng vào chiều ngày 12/05/2024. Hiệp không trao đổi, bàn bạc với Nhân về nguồn gốc hàng hóa cũng như cách thức mà Hiệp mua bán, vận chuyển.

Khoảng 15 giờ ngày cùng, Hiệp có mặt ở vị trí tập kết xe để giao hàng, cân trọng lượng và tính toán số tiền thanh toán. Khi đang thực hiện kiểm đếm hàng ở bãi tập kết thì bị Cơ quan Công an phát hiện, kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tổng khối lượng 177,69 tấn than củi trên 10 xe tải gắn BKS Lào, có trị giá 977.295.000 đồng

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hùng Hiệp 1,7 tỷ đồng về tội “Buôn lậu”

3 bị cáo Ki Keo Ta Luong Lat, Pau Xay Vi Sit và Non Tha Vat Det Mi Xay cùng mức án 06 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngọc Minh - Thuỳ Phương