Tòa tuyên án

Tàng trữ, mua bán ma túy, hai đối tượng lĩnh 44 năm tù

Văn Hà26/09/2024 - 17:59

Ngày 26/9, TAND tỉnh Kon Tum đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1985, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Mai Tuấn ( SN 1975, trú tại phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 5/7/2023, Nguyễn Văn Nghĩa đã liên hệ qua điện thoại với Mai Tuấn để mua 100 gam ma túy đá. Hai bên đưa ra thỏa thuận nếu giao dịch mua bán tại thành phố Hồ Chí Minh thì Tuấn bán với giá 46.000.000 đồng còn nếu thỏa thuận giao dịch mua bán ma túy tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì Tuấn bán với giá 55.000.000 đồng.

Lúc này Nghĩa đồng ý giao dịch mua bán ma túy tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và chuyển khoản trước cho Tuấn với số tiền 15.000.000 đồng.

point-blur_sep262024_142414.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa.

Đến ngày 6/7/2023, Mai Tuấn đến gặp Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch) ở thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy với giá 43.000.000 đồng.

Ngày 7/7/2023, Mai Tuấn đến thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum yêu cầu Nghĩa chuyển khoản số tiền còn lại 40.000.000 đồng thì mới giao ma túy cho Nghĩa, sau đó Nghĩa đã nhờ Lê Thị Thanh Phương chuyển khoản cho Mai Tuấn số tiền còn lại 40.000.000 đồng.

Đến khoảng 17 giờ 00 phút ngày 7/7/2023, Mai Tuấn đem ma túy giao cho Nghĩa tại nhà của Nghĩa số 310/7 Hai Bà Trưng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì bị lực lượng Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật vụ án.

Như vậy, hành vi nêu trên của Mai Tuấn có đủ yếu tố cấu thành tội:“Mua bán trái phép chất ma túy”, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 117,848 gam (117,775 gam ma túy Tuấn bán cho Nghĩa + 0,073 gam ma túy thu trong ống thủy tinh của Tuấn) theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, loại Methamphetamine, với khối lượng 22,633 gam (số ma túy thu trong cục sạc dự phòng của Tuấn) theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Nguyễn Văn Nghĩa có đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, loại Methamphetamine, với khối lượng 117,848 gam (số ma túy Nghĩa mua của Tuấn với mục đích để bán lại kiếm lợi) theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngĩa 18 năm tù, Mai Thuấn 26 năm tù về tội danh trên.

Văn Hà