Tòa tuyên án

Hơn 5,8kg ma túy được cất giấu tại nhà

Ngọc Minh - Thuỳ Phương 25/09/2024 - 18:25

Ngày 25/9, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hồ Ra Nia (SN 1980), trú tại thôn Mới, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vào lúc 19h30, ngày 31/10/2023, tổ công tác do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Khi đến khu vực đường quốc phòng thuộc Thôn Mới, xã Thanh, phát hiện trong nhà ông Hồ Ra Nia có một số người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên vào yêu cầu kiểm tra hành chính thì những người này bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau.

z5866061203246_15f6c43663b98bc00a8d61acc8727c85.jpg
Bị cáo Hồ Ra Nia tại phiên toà

Nghi vấn có hoạt động phạm tội nên Tổ công tác tiến hành kiểm tra mở rộng thì phát hiện, tại vị trí chân cột gỗ dưới nhà sàn có 01 gói ni lông màu đen, bên trong có nhiều gói hình hộp chữ nhật màu vàng nghi là ma túy. Tại trên sàn gỗ chống nóng dưới mái tôn thu giữ 01 gói màu vàng bên trong có các viên nén màu hồng, màu xanh.

Quá trình điều tra Hồ Na Ria khai nhận: chiều ngày 31/10/2023, Hồ Ra Nia đi nhậu với Tèo (tên gọi khác là Lũy) ở một đám ma tại bản Pa Lọ, Lào. Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, Hồ Ra Nia trở về nhà tại Thôn Mới, xã Thanh.

Khi lên nhà, Hồ Ra Nia thấy Xum (Xum là cháu gọi Hồ Ra Nia bằng chú, Xum ở bản Pa Lọ, Lào) và hai người Kinh đang ngồi nói chuyện ở giữa sàn gỗ nhà sàn của Hồ Ra Nia.

z5866061221816_6e16c8b2f5f4616c6bb12779a1c9c4f1.jpg
Toàn cảnh phiên toà sơ thẩm

Khi vào nhà, Hồ Ra Nia nghe Xum có nói với hai người Kinh đến giao dịch hàng là “da mã” (bị cáo biết “da mã” là ma túy) thì một trong hai người dân tộc Kinh có nói “Đưa hàng lên xem, hàng tốt thì tiền tốt”. Xum đi xuống phía dưới nhà sàn lấy lên một gói ni lông màu vàng đang chuẩn bị đưa cho hai người dân tộc Kinh xem, thì nghe tiếng xe tải trước nhà và có người đi vào nhà.

Thấy vậy Xum bỏ gói ni lông màu vàng xuống sàn nhà và cùng 2 người kinh nhảy qua cửa sổ bỏ chạy ra hướng phía sau nhà. Thấy gói ni lông màu vàng trên sàn nhà, Hồ Ra Nia biết bên trong có ma túy nên khi lực lượng chức năng vào kiểm tra, bị cáo sợ bị phát hiện sẽ bị bắt giữ. Nên đã lấy gói ni lông màu vàng bỏ lên trên các thanh gỗ lát để chống nóng dưới mái tôn nhà, sau đó thì bị phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên.

Tổng số lượng ma túy thu giữ ở nhà của bị cáo Hồ Ra Nia là hơn 5,8 kg, là ma túy loại Methamphetamine. Trong đó, gói ma tuý nặng hơn 5,2kg thu được ở dưới sàn nhà, bị cáo không biết được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị khởi tố để điều tra trong vụ án khác.

Bị cáo Hồ Ra Nia phải chịu trách nhiệm với hơn 600 gam ma tuý mà mình cất giấu.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ra Nia 15 năm tù giam.

Ngọc Minh - Thuỳ Phương