Tin địa phương

Người dân thôn Bắc Lè lo lắng về nguy cơ sạt lở

PV 22/09/2024 - 08:39

Những vết nứt chạy dài theo sườn dốc, xuất hiện nhiều điểm lún, sụt khiến 20 hộ dân phải di dời tài sản và ăn ở tạm tại nhà văn hóa thôn. Nhiều người bất chấp nguy hiểm quay trở lại ngôi nhà của mình sống trong nơm nớp lo sợ.

Trong những ngày gần đây, nhiều người dân tại thôn Bắc Lè, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang phản ánh về tình trạng xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng ngay phía sau nhà, gây hoang mang lo lắng về những hiểm họa luôn rình rập và có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào.

z5854709583008_1a8e6e6bacc5cbb32bb531b6d6663230.jpg
Người dân thôn Bắc Lè lo lắng trước tình trạng sụt lún đất mỗi ngày một rõ.

Các vết nứt ngày càng mở rộng, một số nơi đã có hiện tượng đất trượt xuống hàng chục cm, và thậm chí có khu vực đất đá đã sạt trượt một khoảng rộng tới hàng trăm m2, đe dọa đến sự an toàn của 20 hộ gia đình phía dưới.

z5854709586918_b5f0f9b16935cfc0cdb511b3e42edfa1.jpg
Hàng chục hộ dân sống dưới vết nứt chạy dài trên sườn đồi cực kỳ nguy hiểm

Theo người dân, các vết nứt ban đầu chỉ là những đường nhỏ trên mặt đất, nhưng sau mấy hôm, chúng đã phát triển nhanh chóng, tạo ra nhiều khe hở kéo dài hàng trăm mét theo sườn đồi dốc đứng.

z5854709583421_000771fbd119ad2854369167d9a34dfa.jpg
Những vết nứt há hoác kéo dài xuất hiện sau cơn bão số 3 tại thôn Bắc Lè

Ghi nhận của PV Báo Công lý ngày 22/9 cho thấy, những khu vực có nền đất không ổn định đã trở nên vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong mùa mưa, khi lượng nước mưa ngấm sũng có thể gây thêm áp lực trong nền đất yếu.

z5854712650013_04adcea2f8e82da44fcab4c21d061b20.jpg
Khu đất rộng hàng trăm m2 sạt trượt ở vị trí ngay sau nhà người dân thôn Bắc Lè

Nhiều người dân tại khu vực chia sẻ: "Từ khi phía sau nhà chúng tôi xuất hiện những vết nứt lớn, 20 gia đình luôn nơm nớp lo sợ. Trong khi đó đất trượt xuống ngày càng rõ rệt, cứ đà này chỉ cần một trận mưa lớn nữa thôi là cả khu đồi có thể sẽ sập xuống, bao trùm lên tất cả".

Sự lo lắng của người dân là hoàn toàn có cơ sở, khi thời tiết hiện nay đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dẫn đến rủi ro bất cứ lúc nào

z5854709586619_c08dfe3aa859039384fa8aa180506de0.jpg
Bà Phùng Thị Cương nêu những khó khăn bất cập khi phải sống cảnh lay lắt tạm bợ.

Trước tình trạng này, người dân thôn Bắc Lè đã thông tin ​​cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mong có biện pháp can thiệp kịp thời.

z5854729801817_3aabdbc4ce3ddca0e9b5da78df2ff8be.jpg
Bà Mùng Thị Nghiệp có con bị khuyết tật nên phải bám trụ tại nơi nguy hiểm mà không thể di dời.

Nhận được thông tin trên, UBND xã Đà Vị đã tiến hành phong tỏa khu vực, cho di dời các hộ dân nằm trong diện có thể bị ảnh hưởng, đồng thời báo cáo lên huyện xin ý kiến chỉ đạo.

z5854729805914_ce9c6c1902dbc4af801032ea6956e7c6.jpg
Bà Nông Thị Sanh mong muốn được chuyển nhà cửa tới nơi ở mới do phải đi ở trọ nhiều ngày.

Ông Trần Văn Khu - Trưởng thôn Bắc Lè cho biết: Thôn đã yêu cầu người dân chuyển đồ đạc hết ra khỏi nhà. Một số ở tạm nhà văn hóa, một số đi ở nhờ nơi khác, vì hiện tượng rạn nứt đất như vậy nếu gặp mưa to sẽ rất nguy hiểm. Mới đây, lãnh đạo huyện với lãnh đạo xã đã tới khảo sát để có phương án kịp thời xử lý.

z5854729808498_d13ca709f80a68775d39f148873a7886.jpg
Ông Lộc Văn Xướng cho biết, bản thân và gia đình phải bỏ nhà đi ở vạ vật nơi khác.

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Trần Ngọc Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Đà Vị xác nhận: “Đúng là khu vực gần nhà văn hóa thôn Bắc Lè có việc lở sạt và rạn nứt nhiều chỗ, mấy hôm trước chúng tôi đã cho di chuyển hết nên những hôm mưa không còn ai ở đấy. Mấy hôm nay tạm thời ổn định, một số người dân đã tự quay về”.

Khi được hỏi tại sao có hiện tượng sạt lở trên diện rộng tới mức phải di dời người dân nhưng hai bên đầu đường (ĐH-05) lại không có biển cảnh báo nguy hiểm. Ông Lĩnh cho biết: "Sau khi đánh giá thực tế, khu vực này cũng chưa đến mức độ quá nguy hiểm. Hiện tại, chúng tôi cũng rất lo lắng vì xã Đà Vị có địa hình giống như cái lòng chảo, nhiều điểm cần phải lưu ý cẩn thận. Trong trận bão số 3 vừa qua, cả xã không có trường hợp nào bị ảnh hưởng".

z5854709584647_aaf83172980f325437f7497872b1909d.jpg
Bà Hoàng Thị Vị hàng ngày về nấu cám chăn lợn gà xong, buổi tối lại ra nhà văn hóa thôn ngủ.

Tình trạng xuất hiện vết nứt và nguy hiểm sâu, xói mòn là một vấn đề đáng lo ngại tại thôn Bắc Lè. Việc giải quyết và ngăn chặn các rủi ro cần phải phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với nhân dân và các cơ quan chuyên môn, để người dân được yên tâm sinh sống tại nơi ở của mình.

PV