Tòa tuyên án

Giải quyết mâu thuẫn tiền bạc bằng hung khí

Ngọc Minh - Quốc Bình 20/09/2024 - 10:45

Ngày 20/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Đẫu (SN 1981), trú tại tổ dân phố Tân An, phường Thuận An, thành phố Huế.

Khoảng 15 giờ ngày 29/7/2023, Đẫu cùng Nguyễn Văn Dũng (SN 1983) và Nguyễn Bá (SN 1987) đều trú tại tổ dân phố Tân An, phường Thuận An, thành phố Huế, ngồi ăn nhậu tại nhà Đẫu. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày có Nguyễn Văn Cử (SN 1981) đến và ngồi nhậu chung.

dau.jpg
Bị cáo Đẫu tại phiên tòa.

Bốn người ngồi ăn nhậu đến 18 giờ cùng ngày thì Đẫu và Cử có lời qua tiếng lại về việc nợ nần tiền bạc trước đó. Bá và chị Nguyễn Thị Xoan (vợ Đẫu) có can ngăn nhưng không được nên Dũng và Bá bỏ về. Đẫu và Cử ngồi lại và tiếp tục cãi nhau.

Trong lúc cãi vã, Đẫu tức giận cầm vỏ chai bia đánh vào má Cử, Cử liền đứng dậy cầm chai bia đánh vào vùng đầu của Đầu rồi bỏ về nhà. Đẫu đứng dậy đuổi theo Cử thì được can ngăn, nên Đẫu đi về nhà.

z5848735882542_dcef56af700e7cb23c130833ff946735.jpg
Bị cáo Đẫu nghe HĐXX tuyên án.

Khoảng 20 phút sau, Đẫu lấy cây dao ở bếp, rồi đi qua nhà Cử. Thấy cửa chính đóng, Đẫu dùng tay giật cửa mở, đi vào trong nhà dùng dao đâm trúng vào ngực phải của Cử.

Cử ôm Đẫu lại và hô hoán. Mọi người chạy vào can ngăn, tước lấy cây dao trên tay Đẫu. Sau đó, cả hai được người nhà đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Cử tại thời điểm giám định là 23%, Nguyễn Đẫu tại thời điểm giám định là 6%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đẫu 7 năm tù.

Ngọc Minh - Quốc Bình