Tin địa phương

Bình Dương hướng tới phát triển bền vững, hiện đại hóa

An Dương 19/09/2024 - 20:17

Chiều 19/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình Dương hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa

Chủ trì buổi Họp báo có ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC.

3b3e190d-153a-4fde-b935-691119260aba.jpeg
Ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc buổi họp báo

Ông Võ Anh Tuấn cho biết Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Quy hoạch tỉnh), xúc tiến đầu tư và truyền thông quảng bá Top 1 ICF; Triển lãm điện, năng lượng và tự động hoá Việt Nam năm 2024 sẽ được tổ chức ngày 26/9/2024 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Sự kiện đặc biệt trên sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương...

d57d363e-3c75-4b66-a224-b5536f807a3f.jpeg
Chánh văn phòng Võ Anh Tuấn giới thiệu các đại biểu cùng tham dự buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu sơ lược về Quy hoạch tỉnh.

Theo đó, ngày 03/08/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 790/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á.

15c54f21-7c49-441c-9ffd-996c98bbe7d3.jpeg
Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương giới thiệu về Quy hoạch tỉnh

Bình Dương hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa, liên kết phát triển với các địa phương trong Vùng Đông Nam Bộ, nhằm xây dựng khu vực này trở thành vùng văn minh, hiện đại, và năng động, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương có tổng diện tích tự nhiên là 2.694,64 km². Các đơn vị hành chính cấp huyện gồm 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát) và 4 huyện (Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên).

Bình Dương đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển thông minh, phát triển xanh, dựa trên phát triển khoa học công nghệ. Tạo môi trường sống tốt để thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao đến sống và làm việc.

Quy hoạch tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, thông minh. Đẩy mạnh hình thành các hành lang, vành đai kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn với các hành lang giao thông kết nối liên vùng.

d4ae9380-1f77-4057-8866-0df0e90dbca9.jpeg
Các đại diện cơ quan báo chí tham dự họp báo

Điểm nhấn quan trọng là quy hoạch hướng đến bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế cac-bon thấp, góp phần thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

Trong khi các đô thị đang quá tải hạ tầng, ách tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, quy hoạch tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết tốt các vấn đề trên. Hướng đến hạ tầng đô thị phát triển thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặt ra 37 nhiệm vụ để thoát bẫy thu nhập trung bình

Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư chia sẻ: Quy hoạch tỉnh Bình Dương là rất khác biệt, được các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu đánh giá cao. Trong đó, có đặt ra 37 nhiệm vụ để thoát bẫy thu nhập trung bình, đây là điểm đặc sắc của quy hoạch.

c78a4f48-52c0-4fbc-94fa-bf8a985163aa.jpeg
Tầm nhìn 2050 của Quy hoạch tỉnh Bình Dương

Theo đó, Bình Dương hướng đến GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 15.800USD; Dân số đạt hơn 4 triệu người; Cơ cấu kinh tế năm 2030: ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 64%; ngành dịch vụ chiếm 28%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6%;

Về tầm nhìn phát triển, Bình Dương hướng đến năm 2050 sẽ trở thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển bền vững. Trở thành một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân được hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao, có mức thu nhập tương đương các nước phát triển.​

4efe5830-e7b0-4cc7-9141-ec9f57348cb2.jpeg
Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC trả lời báo chí

Các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá phát triển được đặt ra cụ thể. Trong đó, liên kết hợp tác phát triển Vùng được chú trọng, tỉnh sẽ tập trung vào việc mở rộng các kết nối giao thông tới cảng biển, cảng hàng không quốc tế và cửa khẩu quốc tế; tạo động lực cho sự chuyển đổi hệ sinh thái phát triển kiểu mới.

Điểm nhấn đang nói là phát triển Bình Dương xanh hóa nền kinh tế (sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh, môi trường...) nhờ sự dẫn dắt của khoa học và công nghệ. Quan tâm đầu tư các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, bền vững, phát triển hệ thống năng lượng tái tạo...

Trong tương lai, Bình Dương sẽ xây dựng 4 trung tâm động lực gồm: Trung tâm sáng tạo thành phố mới Bình Dương; HUB Dĩ An; khu phức hợp Bàu Bàng; trung tâm văn hóa Thủ Dầu Một.

ceb61d16-0332-42aa-9c05-872e98f23742.jpeg
Các câu hỏi báo chí nêu ra đều được trả lời thỏa đáng

Theo ông Phạm Trọng Nhân, tỉnh sẽ chia thành 5 phân vùng phát triển, mỗi vùng có chức năng và nhiệm vụ riêng, đảm bảo phát triển toàn diện và bền vững gồm (1) Vùng đô thị phía Nam (thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An); (2) Vùng đô thị công nghiệp dịch vụ (thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Bến Cát, thành phố Tân Uyên); (3) Vùng đô thị Bàu Bàng; (4) Vùng Đông Bắc (huyện Bắc Tân Uyên và huyện Phú Giáo); (5) Vùng Tây Bắc (huyện Dầu Tiếng).

Nhiều triển lãm quan trọng cùng đồng hành

Cùng với Lễ Công bố quy hoạch tỉnh, các Triển lãm Điện và Năng lượng 2024 (Electric Energy Show 2024) và Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 (Automation World Vietnam 2024) sẽ chính thức diễn ra vào 25/9 – 27/9/2024.

Hai sự kiện này sẽ giới thiệu các giải pháp và công nghệ tiên tiến trong hai lĩnh vực: điện - năng lượng và tự động hóa, được tổ chức đồng thời tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

e9da9da6-1210-4f3b-85a1-aeb47dc2f4c0.jpeg
Triển lãm Điện và Năng lượng 2024 và Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 thu hút nhiều doanh nghiệp tham dự

Các sự kiện dự kiến thu hút 300 đơn vị/tổ chức, với hơn 400 gian hàng từ hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, và Việt Nam. Đây là cơ hội để khách tham quan trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm và công nghệ mới nhất.

Triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung, Yamaha, LS Electric, Panasonic, cụm doanh nghiệp Becamex, khu công nghiệp KTG, VSIP... Các hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, chia sẻ về xu hướng công nghệ và giải pháp tương lai.

Cụ thể, Triển lãm Điện và Năng lượng 2024 sẽ giới thiệu các giải pháp năng lượng bền vững, quản lý và phân phối năng lượng hiệu quả. Các công nghệ năng lượng tái tạo và phương tiện giao thông xanh cũng sẽ được trưng bày, đồng thời khách tham quan sẽ có cơ hội lái thử xe máy điện SELEX và xe hơi điện BYD ngay tại sự kiện.

63c0c0b7-f042-4e7e-b69a-133ec0888fab.jpeg
Chánh văn phòng Võ Văn Tuấn cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của báo chí

Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 sẽ tập trung vào các giải pháp tự động hóa thông minh, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý, mang lại hiệu quả cao và giảm thiểu chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình kết nối giao thương trong khuôn khổ triển lãm hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho ngành công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được trải nghiệm giải pháp nhà xưởng hai tầng tại KTG Industrial Nhơn Trạch 2.

Đại diện các sở ngành đã trả lời nhiều câu hỏi các cơ quan báo chí đặt ra. Kết thúc buổi họp báo, ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết với định hướng phát triển rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, Bình Dương đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Quy hoạch và định hướng phát triển tỉnh Bình Dương không chỉ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút nhân tài, các nhà đầu tư và chuyên gia hàng đầu. Bình Dương chắc chắn sẽ trở thành một biểu tượng của sự phát triển bền vững, thông minh và hiện đại.

An Dương