Kinh tế

Đồng Tháp: Mở ra cơ hội phát triển kinh tế khu vực biên giới

Khánh Ngọc 17/09/2024 - 06:08

Chiều 16/9, Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương, do bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đến khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Đồng Tháp về việc mở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Thường Phước.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan.

2(7).jpg
Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương bày tỏ thống nhất và đánh giá Đồng Tháp đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục về mở cửa khẩu. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện cần quan tâm đánh giá cơ sở hạ tầng và cơ sở pháp lý; đánh giá đầy đủ những tác động tích cực và tiêu cực; chủ động phương án đảm bảo an ninh – trật tự; chủ động trong nguồn vốn thực hiện đầu tư; chú ý quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ v.v..

3(3).jpg
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấncam kết, khi có quyết định của Chính phủ sẽ chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, thủ tục liên quan; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới. Cạnh đó, tỉnh đã có phân kỳ đầu tư lâu dài đối với cửa khẩu và ưu tiên nguồn lực trong phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia Nguyễn Thị Hường nhấn mạnh, việc có mở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Thường Phước sẽ mở ra cơ hội mới trong giao thương qua lại giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

1(6).jpg
Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia yêu cầu tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn công tác, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, xây dựng trình tự thủ tục đối ngoại lâu dài khi mở cửa Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Thường Phước, khai thác hiệu quả cửa khẩu và đảm bảo an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới v.v..

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ sớm hoàn thiện các thông tin để trình Chính phủ sớm có văn bản thống nhất việc mở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sông Thường Phước…, bà Nguyễn Thị Hường cho biết.

Đồng Tháp có đường biên giới dài hơn 50km tiếp giáp với tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia, với 7 cửa khẩu, Trong đó, Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước có vị trí đặc biệt, có cả 02 loại hình biên giới đường sông và đường bộ. Tuy nhiên, thời gian qua, Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước chỉ thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho người, phương tiện, hàng hóa của nước thứ ba qua lại cửa khẩu đường sông.

Trước nhu cầu cấp thiết từ thực tế, UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ mở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Thường Phước, điều này sẽ mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy giao lưu, phát triển thương mại, hợp tác đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp với nhiều tỉnh, thành thuộc Vương quốc Campuchia (Prey Veng, KanĐal, Phnom Penh…).

Đồng thời thúc đẩy hợp tác liên vùng về kinh tế - xã hội giữa các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL với các tỉnh Đông Nam bộ và cả nước, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, làm thay đổi diện mạo và tầm nhìn về kinh tế thương mại vùng biên giới, tạo công ăn việc làm cho cư dânthúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đối ngoại, thương mại dịch vụ, du lịch và an ninh quốc phòng của địa phương.

Khánh Ngọc