Giáo dục

Lạng Sơn: Nhiều trường học cần hỗ trợ khắc phục sau bão Yagi

Trần Ngân 16/09/2024 - 06:54

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 đối với ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn.

gd-2(1).jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, trong đợt lũ vừa qua tỉnh có 78 trường học bị ngập úng, 118 trường bị thiệt hại khác như đổ tường bao, cổng trường, tốc mái, cây gãy đổ,... cần được hỗ trợ khắc phục, ước tính tổng thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 158 học sinh cần hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập, sách giáo khoa để tiếp tục tham gia học tập; 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên cần hỗ trợ; 118 trường cần hỗ trợ khắc phục thiệt hại, 23 thư viện trường học bị thiệt hại do lũ, cần bổ sung các đầu sách để duy trì hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Hà Thị Khánh Vân cho biết: “Ngay sau bão, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã chủ động rà soát, kiểm tra, lên kế hoạch triển khai khắc phục cơ sở hạ tầng trường học, những nơi cơ sở hạ tầng không đảm bảo sẽ lập tức di dời học sinh, giáo viên và vật chất, thiết bị đến nơi an toàn. Đồng thời chỉ đạo, yêu cầu các trường học thống kê thiệt hại để vận động ủng hộ, khắc phục kịp thời. Tính đến nay, 100% trường học ở Lạng Sơn đã tổ chức dạy và học trở lại”.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác và tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi, thảo luận phương án triển khai khắc phục thiệt hại hậu quả do bão số 3 gây ra tại các trường học; tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ hiệu quả; hỗ trợ giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra; triển khai công tác dạy và học đảm bảo thời gian, tiến độ năm học.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ những khó khăn với tỉnh Lạng Sơn nói chung và ngành giáo dục tỉnh nói riêng. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần chủ động của tỉnh trong triển khai các biện pháp phòng chống bão và thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra, nhất là đối với ngành giáo dục tỉnh.

Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng sau bão để kịp thời hỗ trợ; rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất, trường lớp bị thiệt hại để tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT có phương án hỗ trợ kịp thời.

Toàn ngành tiếp tục vệ sinh, khử khuẩn trường học sau bão, nhất là với các trường tổ chức ăn bán trú; tổ chức tốt hoạt động dạy học, chú ý tiến độ thời gian năm học, có kế hoạch tổ chức dạy bù đối với học sinh phải nghỉ học do bão; chủ động ứng phó thiên tai, không chủ quan, lấy phòng ngừa là chính.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn UBND tỉnh Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ ngành giáo dục khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, đặc biệt quan tâm đến cấp mầm non và tiểu học.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT tiếp thu, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác; tiếp tục thống kê chính xác thiệt hại và có phương án hỗ trợ đúng, kịp thời các trường, học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng; phối hợp với sở y tế chủ động tham mưu với UBND tỉnh kế hoạch triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học; sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường, đảm bảo tốt yêu cầu, nhiệm vụ năm học.

gd(1).jpg
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ cho ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã trao phí hỗ trợ 1 tỷ đồng, cùng nhiều đồ dùng học tập, 300 bộ sách giáo khoa cho ngành GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn để khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Trước đó, chiều 14/9, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại bão số 3 gây ra đối với ngành giáo dục tại huyện Tràng Định và hỗ trợ 200 triệu đồng cho ngành giáo dục huyện Tràng Định khắc phục thiệt hại.

Trần Ngân