Tòa tuyên án

Lấy tiền mẹ cho tiêu vặt đi mua ma túy về bán

Trang Trần 30/07/2024 - 12:35

Ngày 30/7, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Trí Thức (SN 1997, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Võ Nguyễn Thành Tâm (SN 2002, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khoảng đầu tháng 12/2023, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Thức và Tâm nảy sinh ý định mua bán ma túy để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng.

Ngày 9/12/2023, Thức biết nam thanh niên tên Bi (không rõ nhân thân lai lịch) ở khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có bán ma túy. Thức liên hệ Bi và cả hai thống nhất giao dịch số lượng 7 hộp mười, tức 70 gam ma túy đá với giá 45 triệu đồng, hẹn sau 3- 4 ngày để Thức chuẩn bị tiền.

Đến khoảng 15 giờ ngày 12/12/2023, em của Bi liên hệ với Thức, thông báo đã có ma túy. Thức đồng ý vào Quảng Nam mua và chuẩn bị đủ số tiền 45 triệu đồng từ tiền tích góp từ lao động và tiền mẹ cho tiêu vặt.

30-7-tatp-thuc-tam-matuy-1-.jpg
Thức và Tâm tại phiên tòa

Sau khi vào Quảng Nam nhận ma túy xong, Thức mang về cất giấu tại phòng ngủ, Thức lấy một ít để sử dụng một mình tại nhà riêng và bán cho Võ Nguyễn Thành Tâm.

Đối với Võ Nguyễn Thành Tâm, khoảng 7 giờ ngày 15/12/2023, một nam thanh niên tên Huy không rõ nhân thân lai lịch liên hệ Tâm đặt mua 1 hộp 5 ma túy đá với giá 4,2 triệu đồng. Tâm hẹn nhận tiền và giao ma túy tại khu vực giao lộ đường Pasteur và Ngô Gia Tự, TP. Đà Nẵng.

Tâm đã liên hệ Thức để đặt mua ma túy, Thức đồng ý bán giá 3,5 triệu đồng, sau khi Tâm bán cho khách sẽ lấy tiền mặt trả cho Thức.

Nhận ma túy, Tâm đi đến điểm hẹn để bán thì phát hiện tại khu vực đường Lý Thái Tổ đông người, sợ có Công an theo dõi Tâm đã vứt gói ma túy. Tuy nhiên khi Tâm đi đến khu vực đường Pasteur thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang thu giữ gói ma túy Tâm mua vào ngày 12/12/2023 của một đối tượng tên Sơn không rõ nhân thân lai lịch. Số ma túy này Tâm khai mua về với mục đích bán lại kiếm lời.

Sau khi Tâm bị bắt, Thức đã tự ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo cũng đã tự khai ra các lần phạm tội trước đó.

Trong vụ án này, Võ Nguyễn Thành Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 5,130 gam ma túy loại Methaphetamine; 0,413 gam ma túy loại Ketamine. Tổng khối lượng ma túy mà Lê Trí Thức mua bán là 71,602 gam ma tuý loại Methaphetamine.

HĐXX TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Trí Thức mức án 18 năm tù, Võ Nguyễn Thanh Tâm mức án 9 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tuyên phạt bổ sung bị cáo Thức số tiền 30 triệu đồng và Tâm 20 triệu đồng.

Trang Trần