Xã hội

Mãi mãi khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ đội Biên phòng

Chu Phương 26/07/2024 - 06:12

Cách đây gần 8 năm, vào ngày 20/1/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Sự kiện ý nghĩa này được kết nối với 45 điểm cầu trong toàn lực lượng BĐBP trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có sự tham gia đông đủ cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh.

1(5).jpg
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, năm 2017
Ảnh: Tư liệu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành 2 giờ làm việc với cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ghi nhận và chia sẻ với nguyện vọng của toàn lực lượng, thay mặt Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi đến cán bộ, chiến sĩ tình cảm thân thiết, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đặc biệt những lời căn dặn sâu sắc nhất. Tại chuyến thăm này, Tổng Bí thư nói: “Đối với tôi, hầu như lần nào đi công tác xuống các địa phương tôi đều đến thăm các đơn vị quân đội, trong đó có các đồn biên phòng. Đến đâu tôi cũng nghe các đồng chí lãnh đạo và nhân dân địa phương đánh giá tốt về BĐBP, rất tin tưởng vào BĐBP. Rất nhiều công việc, chủ trương của địa phương triển khai nơi biên giới giao cho các đồng chí đều đạt được kết quả rất tốt… BĐBP thực sự là một “Đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác”, “Đội quân dân vận””.

Nhắc đến những lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với BĐBP, Thượng tá Lê Hải Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Đắk Lắk bồi hồi xúc động kể lại: Tổng Bí thư căn dặn: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, các đồng chí phải dựa vào dân, gắn bó với dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, nắm vững các phong tục tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc, biết tiếng nước ngoài thì mới hoàn thành nhiệm vụ”. Những lời căn dặn, động viên đó của Tổng Bí thư mãi là “kim chỉ nam”, là định hướng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt đối với lực lượng BĐBP nói chung và BĐBP tỉnh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn thống nhất, trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2...jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Những ngày qua, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đều tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, tiễn biệt nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh của nhân dân Việt Nam. Trung tá Trương Văn Hoành, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) nghẹn ngào: “Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, bởi Tổng Bí thư mất đi là một sự mất mát của đất nước, của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một đồng chí lãnh đạo rất bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, gắn bó với nhân dân. Để biến đau thương thành hành động, cũng như thể hiện sự tôn quý, tình cảm với Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; làm tốt công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng”.

Những ngày này, như bao người dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, Đại úy Y Hán Hwing, đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sêrêpốk thường xuyên theo dõi các bản tin thời sự, nắm bắt các thông tin về cuộc đời, sự nghiệp và những hoạt động của Nhà nước trong việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân tích cực học tập, làm theo. Đại úy Y Hán khẳng định, bằng tất cả sự khâm phục, kính trọng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ biến đau thương thành hành động, sẽ cùng với nhân dân làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và mãi khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư là phải dựa vào dân, gắn bó với dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân… Còn chiến sĩ Đinh Văn Quốc, Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, sự tin yêu đối với đoàn viên thanh niên, nhất là lực lượng trẻ của quân đội và BĐBP. Chúng tôi – thế hệ trẻ trong quân đội luôn khắc ghi lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia”.

Chu Phương