Kinh tế

ĐBQH không đồng tình đánh thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón

Duy Tuấn 24/06/2024 - 19:26

Theo đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, nếu luật đánh thuế 5% đối với mặt hàng phân bón, nông dân phải bỏ ra khoảng 6.000 tỉ đồng. Từ đó, tăng áp lực cho nông dân trong điều kiện ngành nông nghiệp chịu nhiều tổn thương nhất.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, chiều 24/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

gtgt.jpeg
Toàn cảnh phiên họp.

Đáng chú ý, thay vì không phải chịu thuế như quy định hiện hành, dự thảo luật bổ sung quy định, đưa mặt hàng phân bón là đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), với thuế suất 5%.

Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh, quy định không phù hợp vì bối cảnh nền kinh tế chưa phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19.

"Hiện tại Quốc hội và Chính phủ đang tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất VAT. Nếu đưa mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang nhóm hàng hóa phải chịu mức thuế suất 5%, chắc chắn sẽ tác động ảnh hưởng đến thu nhập của hàng triệu hộ gia đình nông dân và tính hiệu quả, cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam", đại biểu Tuấn nêu quan điểm.

tranquoctuan.jpeg
Đại biểu Trần Quốc Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

Đại biểu đề nghị "cần khảo sát, đánh giá kỹ và báo cáo đầy đủ hơn về tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế".

Đặc biệt, phải đánh giá tác động đến sự phát triển của ngành sản xuất, kinh doanh phân bón, phục vụ sản xuất nông nghiệp và cả tác động từ việc tăng giá của sản phẩm phân bón, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân ra sao, hiệu quả cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thế nào.

Cùng quan điểm, đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng cho rằng, thị trường phân bón hữu cơ được dự đoán sẽ tăng trưởng "với tốc độ kép".

Đại biểu Vang nhận định "nếu đánh thuế VAT 5% đối với phân bón sẽ tăng áp lực cho nông dân trong điều kiện ngành nông nghiệp chịu nhiều tổn thương nhất".

toaivang.jpeg
Đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.

"Nếu luật vẫn giữ 5% đối với mặt hàng phân bón, nông dân phải bỏ ra khoảng 6.000 tỉ đồng. Còn nếu áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% đối với mặt hàng phân bón thì khoảng 2.000 tỉ đồng thay vì được bổ sung vào nguồn thu ngân sách sẽ hỗ trợ lại cho doanh nghiệp và nông dân. Như vậy nông dân sẽ được giảm đáng kể chi phí đầu vào" - đại biểu Vang nêu.

Đại biểu Vang phân tích thêm, vấn đề mâu thuẫn giữa giá nông sản và giá phân bón kéo dài thời gian qua vẫn luôn là vấn đề nóng của nông nghiệp Việt Nam. Khi giá nông sản giảm thì phân bón luôn có chiều hướng tăng giá.

Do đó kiến nghị Quốc hội xem xét quy định theo hướng phân bón thuộc đối tượng chịu thuế suất giá trị gia tăng 0%.

Duy Tuấn