Tòa tuyên án

Mang dao, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Văn Công 22/06/2024 - 13:22

TAND quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2005), Nguyễn Phú Trọng (SN 2007), Nguyễn Minh Phương (SN 2004), Đỗ Phú Trường (SN 2004), Phạm Hoàng Long (SN 2005) cùng trú tại quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa được xét xử công khai kết hợp rút kinh nghiệm. Điểm cầu trung tâm tại TAND quận Đồ Sơn, điểm cầu thành phần là toàn bộ TAND hai cấp TP. Hải Phòng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Cường (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Bách (SN 2007) cùng trú tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng có mâu thuẫn với nhau từ trước. Cả hai nhắn tin, thách thức trên mạng xã hội, đồng thời hẹn gặp nhau để giải quyết.

Vào khoảng 19 giờ ngày 20/2/2023, Bách điều khiển xe chở Quốc (đối tượng không rõ lai lịch) đến phường Minh Đức, quận Đồ Sơn để tìm Cường giải quyết mâu thuẫn. Bách mang theo một chiếc kiếm tự chế bằng kim loại có chiều dài là 60cm, bản rộng 3cm, cán gỗ.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm của Cường gồm: Trường, Phương, Trọng, Nghĩa và Nguyễn Văn Lâm (SN 2008) vào mạng xã hội nhắn tin chửi bới, thách thức với Bách. Trước khi đi tìm nhóm đối thủ, Nghĩa và Trọng gọi điện cho Long, Long mang theo con dao “mèo” bằng kim loại, chiều dài 60cm, bản rộng 7cm, cán gỗ.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực ngã ba Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Bách nhìn thấy nhóm của Cường đi qua. Lập tức, Bách chạy theo cầm kiếm chém về phía Cường nhưng không trúng, Nghĩa và Bách chém nhau nhưng không trúng ai. Bách điều khiển xe chở Quốc cầm kiếm đuổi theo nhóm của Cường.

Khi đến đường Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Quốc cầm kiếm chém một cái vào tay phải của Cường. Cùng lúc, Bách lấy kiếm từ Quốc chém một cái vào đầu Cường, Cường bỏ chạy, Bách đuổi theo chém hai cái vào lưng Cường.

Lúc sau, Bách cầm dao quay lại chỗ Quốc thì nhìn thấy Long, Trường, Nghĩa đi đến, Bách và Nghĩa lao vào chém nhau. Quốc đánh nhau, vật lộn với Phương dưới đất, Bách chạy đến cầm kiếm chọc về phía mạng sườn của Phương. Trường chạy đến ôm Bách, cả hai vật lộn ngã xuống mương nước. Trường, Nghĩa, Long nhảy xuống mương nước dùng tay, chân đấm đá Bách.

Sau đó, sự việc được người dân can ngăn, Bách và Cường bị thương đưa đi cấp cứu.

Ngày 21/6/2023, Trường, Trọng, Nghĩa, Phương, Bách đến Công an quận Đồ Sơn đầu thú.

Tại bản kết luận giám định tổn thương trên cơ thể người sống về thương tích của Nguyễn Hoàng Bách là 3%, Nguyễn Đình Cường là 12%.

img_8900.jpeg
Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 29/3/2024, VKSND quận Đồ Sơn đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Phương, Đỗ Phú Trường, Phạm Hoàng Long về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Văn Lâm khi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không khởi tố.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hầu hết các bị cáo là vị thành niên, còn đang đi học, cần áp dụng tính nhân văn của pháp luật để tạo điều kiện cho các cháu có cơ hội sửa chữa.

Vì vậy, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 21 tháng tù, Nguyễn Phú Trọng 18 tháng tù, Nguyễn Minh Phương 27 tháng tù, Đỗ Phú Trường 27 tháng tù, Phạm Hoàng Long 21 tháng tù, đều cho hưởng án treo.

Sau khi kết thúc phiên tòa, các điểm cầu thành phần đã đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử. các ý kiến đều đánh giá trình tự phiên tòa đảm bảo quy trình tố tụng, phần hỏi đáp được tập trung, đúng nội dung, quyền tranh luận của Viện kiểm sát, bị cáo được đảm bảo.

Các phiên tòa rút kinh nghiệm giúp Thẩm phán, HĐXX nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa, kỹ năng xét hỏi và xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa một cách khoa học, từng bước nâng cao chất lượng xét xử các vụ án.

Văn Công