Giáo dục

'Sóng và máy tính cho em' - Chương trình nhân văn, thiết thực

Minh Lý 18/01/2024 - 16:52

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021 để hỗ trợ máy tính bảng phục vụ học trực tuyến cho học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có bố, mẹ bị tử vong do Covid-19.

Năm học 2020-2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Để đảm bảo chương trình học tập của học sinh không bị gián đoạn, các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đã tổ chức triển khai dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học trực tuyến gặp nhiều khó khăn vì thiếu trang thiết bị cần thiết như máy tính, điện thoại thông minh, mạng internet …

anh-minh-hoa..png
Ảnh minh họa.

Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021 để hỗ trợ máy tính bảng phục vụ học trực tuyến cho học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có bố, mẹ bị tử vong do Covid-19, ngày 30/9/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ký ban hành Kế hoạch số 3667/KHBTTTT-BGDĐT triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó Chương trình được triển khai thành hai giai đoạn: Giai đoạn I, huy động một triệu máy tính bảng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg1. Giai đoạn II, từ năm 2022-2023, tiếp tục phát động để 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trang bị máy tính để học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo báo cáo sơ kết chương trình, trong giai đoạn I, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận, phân bổ được 92.629 máy tính bảng từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông cho học sinh của 24 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16; tiếp nhận và phân bổ tiền cho 17 tỉnh để các địa phương chủ động tổ chức mua sắm, kịp thời bàn giao cho học sinh, số tiền 513 tỷ đồng, dự kiến mua 205.200 máy tính bảng. Đến nay đã hoàn thành mua sắm và bàn giao cho học sinh 158.688 máy.

Tại hội nghị sơ kết Chương trình “Sóng và máy tính cho em” vừa diễn ra (18/1), Thứ trưởng Ngô Thị Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được phát động với mong muốn huy động sự chung tay của cộng đồng và xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay hỗ trợ cho các em có máy tính để học trực tuyến và áp dụng sự chỉ đạo của ngành giáo dục về chuyển đổi số và giải pháp đột phá trong toàn ngành.

Đánh giá về kết quả chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Đến thời điểm này, chương trình sóng và máy tính cho em cơ bản đã thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, với sự vào cuộc trách nhiệm của các Bộ ngành, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp trong thời gian qua. Cơ bản các địa phương đều đã triển khai mua sắm và bàn giao xong máy tính cho học sinh.

Thứ trưởng cho rằng, chương trình rất nhân văn, thiết thực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến. Qua đó đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình;

Bộ Thông tin và Truyền thông và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục vận động các nguồn hỗ trợ cho việc thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát và phủ sóng cho các khu vực lõm sóng còn lại; các địa phương triển khai chương trình đúng mục tiêu đề ra. Đồng thời, các sở GD&ĐT tham mưu UBND các tỉnh trong thực hiện chương trình đạt hiệu quả tốt nhất có thể trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong mỏi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ sát sao hơn nữa, Sở GD&ĐT các tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế tối đa hư hỏng, tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tốt hơn những công việc đang dang dở, sớm khép lại giai đoạn I.

thu-truong-ngo-thi-minh-trao-bang-khen-cua-bo-truong-bo-gddt-cho-cac-to-chuc-ca-nhan..png
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và cá nhân hỗ trợ, thực hiện Giai đoạn II của Chương trình để tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn có máy tính để học tập. Bên cạnh đó, cần rà soát, phủ sóng tất cả các điểm lõm sóng để học sinh trên toàn quốc được tham gia học tập, tra cứu trên mạng Internet, đảm bảo công bằng cho các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 20 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Minh Lý