Tòa tuyên án

Lĩnh án vì không làm chủ tốc độ, gây tai nạn chết người

Nguyễn Sự 18/03/2023 - 10:16

Do không làm chủ được tốc độ, xe ô tô của Nguyễn Văn Hùng đã đâm thẳng vào phần đuôi xe kéo tự chế do anh Phạm Văn N. điều khiển. Hậu quả, anh N. bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Chiều ngày 17/3, TAND huyện Cẩm Thủy mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

Tham dự phiên tòa có rất đông người thân, bạn bè của bị cáo và bị hại. Bên cạnh đó, còn có đông đảo người dân tới theo dõi phiên tòa.

bi-cao-nguyen-van-hung.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng truy tố, chiều ngày 14/9/2022, Nguyễn Văn Hùng điều khiển xe ô tô mang BKS 29C-837.75 chở anh Lương Văn Thuân (SN 1972, trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) đi từ Hà Nội về huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng 19h cùng ngày, sau khi đưa anh Thuân về đến nhà, Hùng điều khiển xe ô tô đi một mình quay ra Hà Nội. Đến khoảng 20h, khi đi đến Km 67+800 Quốc lộ 217, thuộc địa phận thôn Bùi, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, Hùng thấy phía trước cùng chiều với xe ôtô của Hùng có một xe mô tô BKS 36L6-3733 do anh Phạm Văn N. (SN 1978, trú tại thôn Tô, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy) điều khiển, kéo theo phía sau một xe kéo tự chế chở các tấm kim loại.

Do không làm chủ tốc độ và khoảng cách quá gần, nên xe ô tô do Hùng điều khiển đã đâm vào phần đuôi xe kéo tự chế của anh N. Hậu quả, anh N. bị chấn thương nặng và tử vong sau đó. Hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng liên tục cúi đầu gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, bày tỏ sự hối tiếc, ân hận vì sự việc đau lòng mà mình đã gây ra.

Khi HĐXX hỏi về nguyên nhân gây tai nạn, bị cáo khai do không làm chủ tốc độ, đồng thời khoảng cách giữa xe của bị cáo điều khiển với xe của bị hại quá gần, nên đã đâm vào phần đuôi xe kéo tự chế của bị hại.

Về phía đại diện bị hại, anh ruột và vợ của bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, và cho biết gia đình bị cáo đã nhiều lần tới động viên, xin lỗi và bồi thường tổng số tiền 300 triệu đồng.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hùng do không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn chết người là vi phạm rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ và làm mất trật tự trị an nên cần phải xử lý nghiêm, để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 300 triệu đồng, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, HĐXX TAND huyện Cẩm Thủy quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Sự