Tòa tuyên án

Cựu công an cầm đầu đường dây làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Trang Trần 16/03/2023 20:58

Trong hai ngày 15-16/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

cuu-cong-an-cam-dau-duong-day-lam-so-do-gia2.jpg
Toàn cảnh phiên xét xử

Trong đó, các bị cáo Vũ Quý Lãm (SN 1986, trú Hải Dương), Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, trú Hà Nội), Đỗ Hữu Bình (SN 1969, trú Hà Nội), Đàm Xuân Khuê (SN 1963, trú Bắc Giang), Nguyễn Văn Hà (SN 1989, trú Hà Nội), Văn Hữu Thuận (SN 1979, trú Bắc Giang), Nguyễn Thị Hoàn (SN 1985, trú Bắc Giang), Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1976, trú Hà Nội), Lê Thị Thu Thủy (SN 1982, trú Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoạc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trần Văn Mão (SN 1987, trú Hà Nội) bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, biết một số cá nhân tại TP. Đà Nẵng đăng tải thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lên mạng internet để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Vũ Quý Lãm đã làm giả các giấy tờ này. Đồng thời, lợi dụng việc các chủ đất mất cảnh giác, Lãm đã đánh tráo sổ đỏ giả lấy sổ đỏ thật.

Sau đó, Vũ Quý Lãm đăng thông tin chuyển nhượng các lô đất này lên mạng internet với giá rẻ hơn giá trên thị trường và giá do chủ đất thật đưa ra trước đó, kèm số điện thoại (sim rác) để người mua liên hệ.

Khi có người liên hệ mua đất, Lãm chỉ đạo Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình tìm kiếm người để đóng giả chủ đất, chụp hình của những người này, rồi chuyển cho Lãm để làm giả các chứng minh nhân dân. Sau đó, Lãm đưa những người đóng giả chủ đất đến ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi chiếm đoạt tiền của bị hại.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021, Vũ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình, Trần Văn Mão, Đàm Xuân Khuê, Nguyễn Văn Hà, Văn Hữu Thuận, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Văn Tĩnh và Lê Thị Thu Thủy đã cấu kết với nhau thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài của người khác ở Đà Nẵng, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

cuu-cong-an-cam-dau-duong-day-lam-so-do-gia3.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử

Cụ thể, Vũ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình, Trần Văn Mão và Đàm Xuân Khuê chiếm đoạt của vợ chồng anh chiếm đoạt của vợ chồng anh Nguyễn Đức Khánh, chị Mai Thị Mỹ Hằng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Vũ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình, Nguyễn Văn Hà chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Đoan Trinh gần 1,8 tỷ đồng. Vũ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình, Văn Hữu Thuận và Nguyễn Thị Hoàn đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của anh Phạm Đình Quang, Phạm Đình Quân và vợ chồng anh Huỳnh Phước Thanh, chị Trần Thị Hoài Thương. Trong đó, anh Quân bị chiếm đoạt 574.338.624 đồng, anh Quang bị chiếm đoạt 918.941.799 đồng; vợ, chồng anh Thanh bị chiếm đoạt 176.719.577 đồng.

Vũ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình, Nguyễn Văn Tĩnh và Lê Thị Thu Thủy chiếm đoạt của vợ chồng anh Nguyễn Đức Hòa và chị Nguyễn Thị Thu số tiền 1,2 tỷ đồng (tuy nhiên chưa lấy được tiền).

Các bị cáo có hành vi làm giả, sử dụng các giấy tờ, tài liệu, con dấu giả, cụ thể, Vũ Quý Lãm làm giả tổng cộng 14 giấy tờ, tài liệu, con dấu giả (4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, 7 chứng minh nhân dân giả, 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả, 2 trích lục kết hôn giả, 1 sổ hộ khẩu giả).

Nguyễn Thị Hậu, Đỗ Hữu Bình đồng phạm với Vũ Quý Lãm trong việc làm giả tổng cộng 10 giấy tờ, tài liệu, con dấu giả (7 CMND giả, 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả, 2 trích lục kết hôn giả, 1 sổ hộ khẩu giả).

Đàm Xuân Khuê đồng phạm với Vũ Quý Lãm trong việc làm giả tổng cộng 2 giấy tờ, tài liệu, con dấu giả (1 CMND giả và 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả).

Nguyễn Văn Hà đồng phạm với Vũ Quý Lãm trong việc làm giả 1 CMND giả; Văn Hữu Thuận, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Văn Tĩnh và Lê Thị Thu Thủy đồng phạm với Vũ Quý Lãm trong việc mỗi bị can làm giả 1 CMND và 1 trích lục kết hôn. Trần Văn Mão sử dụng 1 CMND giả và 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả.

Trong các bị cáo trên, Vũ Quý Lãm là cựu công an, hiện bị cáo bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đỗ Hữu Bình và bị cáo Trần Văn Mão bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Bị cáo Nguyễn Thị Hậu hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, TAND TP Hà Nội vừa tuyên án 17 năm tù. Ngoài ra, bị cáo này còn bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt 10 bị cáo mức án như sau: Vũ Quý Lãm mức án 25 năm tù, Nguyễn Thị Hậu và Đỗ Hữu Bình cùng mức án 20 năm tù, Đàm Xuân Khuê mức án 18 năm tù, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Thị Hoàn cùng mức án 14 năm tù, Văn Hữu Thuận mức án 15 năm tù, Nguyễn Văn Tĩnh mức án 9 năm tù, Lê Thị Thu Thủy mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoạc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Riêng bị cáo Trần Văn Mão 17 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoạc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trang Trần