Lật tàu chở hàng ở ngoài khơi Nhật Bản: Đã cứu được 13 thủy thủ

Thế giới - Ngày đăng : 23:25, 25/01/2023

Ngày 25/1, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết một tàu chở hàng với 22 thủy thủ trên tàu đã bị lật úp và chìm ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản. 13 người đã được cứu sống an toàn.

Lật tàu chở hàng ở ngoài khơi Nhật Bản: Đã cứu được 13 thủy thủ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiến hành cứu hộ tàu gặp nạn

Tàu gặp nạn có tên Jintan, đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc); thủy thủ đoàn bao gồm cả công dân Trung Quốc và Myanmar.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tàu Jintan đã phát tín hiệu cấp cứu vào khoảng 23h15 ngày 24/1 khi ở vị trí cách quần đảo Danjo khoảng 110km về phía Tây.

Thủy thủ đoàn của tàu Jintan đã liên lạc với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản qua điện thoại vệ tinh, nói rằng tàu của họ "bị nghiêng và đang ngập nước."

Con tàu chở theo 22 thành viên thủy thủ đoàn gồm 14 người Trung Quốc và 8 người Myanmar. Theo nhiều nguồn tin, hiện 13 người đã được cứu sống an toàn. Tuy nhiên, Reuters lại cho biết có 2 người đã thiệt mạng.

Năm người trong số thủy thủ đoàn đã được các tàu gần đó vớt lên, trong khi 8 người sau đó được Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Hàn Quốc giải cứu.

Lật tàu chở hàng ở ngoài khơi Nhật Bản: Đã cứu được 13 thủy thủ

Lật tàu chở hàng ở ngoài khơi Nhật Bản: Đã cứu được 13 thủy thủ

Lật tàu chở hàng ở ngoài khơi Nhật Bản: Đã cứu được 13 thủy thủ

Một xuồng cứu sinh từ tàu chở hàng Jintan gặp nạn ngoài khơi tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản, ngày 25/1/2023

Tàu này đã thông báo cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản rằng các thành viên thủy thủ đoàn đã có thể chuyển sang xuồng cứu sinh trước khi con tàu bị chìm. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tàu bị chìm. Theo người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, gió rất mạnh vào thời điểm lực lượng này nhận được tín hiệu cấp cứu. Nhật Bản ngày 24/1 hứng chịu cơn bão mùa Đông ở nhiều vùng phía Tây nước này, với nhiệt độ giảm sâu và gió mạnh.

Theo các nguồn tin, tàu Jintan gặp nạn khi đang trên đường đến Incheon, Hàn Quốc, chở gỗ và nhiều hàng hóa khác.

Nhật Minh