Sắp mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất xăng giả lớn nhất phía Nam

Pháp đình - Ngày đăng : 16:15, 06/02/2023

Dự kiến từ ngày 13 đến 17/2, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở lại vụ án sản xuất xăng giả trong đường dây do Trịnh Sướng cầm đầu và 38 bị cáo. Quy mô vụ án án sản xuất, mua bán hơn 200 triệu lít xăng giả nằm trên địa bàn các tỉnh phía Nam như: Đắk Nông, Cần Thơ, Long An, Đồng Nai...

Trước đó ngày 14/10/2022, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm nhưng do có tình tiết mới phát sinh, nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập ông Lê Minh Tâm (SN1976, ngụ TPHCM) và ông Nguyễn Hoàng Phúc (cháu của ông Tâm) nhằm làm rõ việc có nhận tội thay theo đơn tố cáo của bị cáo Quan hay không.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan (SN 1970, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), nộp đơn nêu rõ việc mình nhận tội thay cho Lê Minh Tâm (SN1976, ngụ TPHCM). Bị cáo Quan cho rằng Lê Minh Tâm mới là người thuê kho bãi và tổ chức điều hành mọi hoạt động sản xuất, mua bán xăng giả. Toàn bộ việc mua đi, bán lại dung môi để sản xuất xăng giả do Lê Minh Tâm và người cháu của Lê Minh Tâm là Nguyễn Hoàng Phúc quản lý, điều hành. Bị cáo Quan chỉ là người biết mối mua bán dung môi và chia lợi nhuận, không liên quan đến hoạt động sản xuất xăng giả.

Sắp mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất xăng giả lớn nhất phía Nam

Bị cáo Trịnh Sướng tại phiên tòa

Cụ thể, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 14/10/2022, bị cáo Quan khai không biết về hoạt động làm xăng giả mà chỉ là người đứng ra nhận thay cho Lê Minh Tâm. Đồng thời cung cấp hồ sơ chứng cứ cho HĐXX và tố cáo Lê Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Phúc mới chính là chủ sở hữu nhà xưởng, điều hành hoạt động sản xuất xăng giả. Trong đó có tình tiết, đoạn ghi âm giữa Võ Văn Minh và bị cáo Quan trao đổi số tiền Lê Minh Tâm nhờ ông Minh chuyển cho Quan 980 triệu đồng để hỗ trợ việc nhận tội thay.

Theo cáo trạng, vụ án này có 39 bị can bị truy tố theo 3 nhóm cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Thời gian thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo từ đầu năm 2017 đến tháng 5/2019 mới bị Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Số lượng xăng giả được bán ra nhiều địa bàn tỉnh, thành: Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai, Đắk Nông, TP Cần Thơ….

Sắp mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất xăng giả lớn nhất phía Nam

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quan trình bày tại phiên toà phúc thẩm ngày 14/10/2022

Cáo trạng xác định các bị cáo đã tổ chức pha trộn và bán ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng. Nhóm Đinh Chí Dũng pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 2,4 tỉ đồng; Nguyễn Ngọc Quan và đồng bọn cũng pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỉ đồng.

Tháng 12/2021, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12 năm tù, nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Quan 8 năm 6 tháng tù; Đinh Chí Dũng 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hòa 5 năm 6 tháng tù; Phạm Hồng Quan 5 năm 3 tháng tù giam. Các bị cáo khác bị tuyên mức hình phạt từ 2 năm 6 tháng (cho hưởng án treo) đến 6 năm tù.

Sắp mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất xăng giả lớn nhất phía Nam

Các bị cáo trong vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” do Trịnh Sướng cầm đầu.

Sau bản án sơ thẩm, có 29 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa (ngụ TP Cần Thơ) có đơn kháng cáo kêu oan.

Thái Đoàn