Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 08:37, 09/06/2018

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam tài xế xe tải.

Theo đó, tài xế xe tải là Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố, tạm giam 3 tháng về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Tài xế Bùi Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào sáng 31/5, Bùi Tuấn Anh điều khiển xe tải cẩu tự hành đi giao hàng, khi đến đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), do đi nhầm đường đồng thời nhìn thấy phía trước có gắn biển cấm xe tải trọng lớn trong khoảng thời gian từ 6h-9h, nên Tuấn Anh đã lùi xe để đi đường khác.

Khi đi đến đoạn gần cổng trường THCS Minh Khai, do thiếu quan sát, xe tải của Tuấn Anh đã tông trúng xe máy do anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, ở Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở vợ đang mang thai 8 tháng và con gái 4 tuổi.

Cú tông mạnh đã khiến đứa bé trong bụng chị Huê (vợ anh Hoàng) văng ra ngoài, bé gái 4 tuổi nằm thoi thóp, anh Hoàng bị mắc kẹt và được đưa ra ngoài sau đó. Các nạn nhân nhanh chóng được đi đi bệnh viện cấp cứu nhưng 3 mẹ con thai phụ đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Tuấn Anh đã đến thẳng cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Thủy