Cháy nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Thế giới - Ngày đăng : 09:48, 10/05/2015

Ngày 9/5, một lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Indian Point do Công ty Entergy vận hành nằm ở cách thành phố New York (Niu Y-óoc) của Mỹ khoảng hơn 60 km về phía Bắc đã phải đóng cửa sau khi một máy biến thế của lò này bị cháy.

Cháy nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Cột khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Indian Point tại Buchanan (New York, Mỹ) ngày 10.5 - Ảnh chụp màn hình RT

Ngày 9/5, một lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Indian Point do Công ty Entergy vận hành nằm ở cách thành phố New York  của Mỹ khoảng hơn 60 km về phía Bắc đã phải đóng cửa sau khi một máy biến thế của lò này bị cháy.

Tuy nhiên, các quan chức thành phố New York cho biết, nhà máy trên vẫn ở trong tình trạng ổn định và không gây nguy hiểm cho dân cư trong khu vực.

Vụ cháy này xảy ra vào lúc 17 giờ 50 phút (giờ địa phương) khiến lò phản ứng số 3 của nhà máy phải đóng cửa. Người dân trong khu vực nơi có nhà máy trên cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc ra từ nhà máy. Tuy nhiên, theo Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC), vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt chỉ 25 phút sau đó.