Các nước Arab “xuống nước” giảm yêu sách cho Qatar

Hà Kim (Theo AP)| 20/07/2017 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, bốn nước Arab đã quyết định giảm bớt những yêu cầu mà Qatar phải thực hiện để khôi phục quan hệ ngoại giao. Theo đó, số lượng yêu cầu được giảm từ 13 xuống còn 6.

Theo AP, đại sứ Ả Rập Saudi tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Abdallah Al-Mouallimi hôm qua đưa thông báo, 4 nước vùng Vịnh đã điều chỉnh danh sách các điều kiện giảm xuống từ 13 còn 6 yêu cầu, trong đó có cam kết chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, chặn nguồn cung cấp tài chính cũng như nơi ẩn náu của bọn khủng bố, dừng tất cả hành động khiêu khích, kích động thù hận hoặc bạo lực.

Ông Al-Mouallimi cho rằng, Qatar nên chấp nhận 6 điều kiện này và không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Tuy nhiên, 5 quốc gia có thể thảo luận về cách thức và công cụ để thực hiện những cam kết đó.

Các nước Arab “xuống nước” giảm yêu sách cho Qatar

4 nước vùng Vịnh đã điều chỉnh danh sách các điều kiện giảm xuống từ 13 còn 6 yêu cầu

Theo đại sứ Ả Rập Saudi, việc ngừng kích động bạo lực là rất cần thiết nhưng hiện yêu cầu đóng cửa đài truyền hình Al-Jazeera có thể không quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế UAE Reem Al Hashimy cũng nhấn mạnh, tất cả các nước liên quan đến cuộc khủng hoảng Qatar đều có quan hệ với Mỹ. Vì vậy, UAE tin rằng người Mỹ đóng vai trò quan trọng và mang tính xây dựng để tiến tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông Al Hashimy nhận định vào thời điểm này "bóng đang trong chân của Qatar". Ngoài ra, ông này cũng nhắc nhở tương lai của Qatar hiện nằm ở các nước láng giềng chứ không phải ở một nơi xa xôi nào đó, có ý muốn nói đến việc Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang hỗ trợ Qatar.

Trước đó, vào đầu tháng 6, bốn quốc gia Arab quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và phong tỏa kinh tế Qatar sau cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố và liên hệ Iran.

Ban đầu các quốc gia trên đưa ra bản danh sách gồm 13 điều kiện, yêu cầu Qatar đáp ứng nếu muốn phục hồi quan hệ ngoại giao. Trong số những điều kiện có đóng cửa đài truyền hình Al-Jazeera do nhà nước Qatar tài trợ, đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Qatar và hạn chế liên hệ với Iran.

Tuy nhiên, Qatar hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng mục tiêu của các nước Arab không nhằm tiêu diệt khủng bố mà cố tình xâm phạm chủ quyền của Qatar.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nước Arab “xuống nước” giảm yêu sách cho Qatar