Xe ôm đâm chết đồng nghiệp vì tranh giành khách

Thanh Huyền| 18/08/2017 09:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Đỗ Văn Tùng phạm tội "Giết người", quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Văn Tùng (tên gọi khác là Dũng) sinh năm 1980, ở khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cùng anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1980, ở khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, đều làm nghề lái xe ôm chở khách đi lễ Đền Bà Chúa Kho.

Khoảng 08h00 ngày 05/02/2017, tại khu vực sân nhà văn hóa khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, Tùng cho rằng anh Thành đã tranh khách đi xe ôm với mình nên đã dùng tay phải đấm thẳng vào má trái anh Thành 1 cái.

Xe ôm đâm chết đồng nghiệp vì tranh giành khách

Bị cáo Tùng trước vành móng ngựa

Hai bên xảy ra xô xát, Tùng bất ngờ dùng con dao gấp bằng kim loại dài 20 cm, mũi dao nhọn xông tới đâm 2 nhát, một nhát trúng vào mặt sau cẳng tay phải, một nhát trúng vào ngực trái của anh Thành.

Hậu quả, anh Thành bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức đến ngày 11/02/2017 thì anh Thành tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng khai nhận sự việc như cáo trạng đã truy tố, đồng thời tỏ thái độ ăn năn, hối hận và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, nhân chứng tại Tòa, HĐXX tuyên Đỗ Văn Tùng 17 năm tù giam về tội danh Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe ôm đâm chết đồng nghiệp vì tranh giành khách