Phú Yên: Tàu câu cá ngừ vỡ hộp số, 6 người gặp nạn

Quốc Thanh| 28/11/2014 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 28/11, ông Lê Văn Chí (ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cho biết khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tàu câu cá ngừ PY-96182-TS có công suất 422CV, có tổng cộng 6 người trên tàu bị gặp nạn.

Tàu do em trai của ông là Lê Văn Sơn (SN 1982, ở khu phố 6, phường Phú Đông) làm thuyền trưởng, đang trên đường về đất liền thì tàu bị vỡ hộp số. Đến 12 giờ, tàu trôi tự do ở vị trí 13 độ 15’ vĩ bắc, 110 độ kinh đông, cách TP Tuy Hòa 110 hải lý về hướng đông. 

Sau khi nhận được thông tin tàu PY-96182-TS gặp nạn, Bộ đội Biên phòng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. “Qua bộ đàm, Sơn cho biết tổng trị giá cá ngừ đã câu được khoảng 250 triệu đồng.Tuy nhiên, với tình hình nguy hiểm đang đối mặt, gia đình chúng tôi chỉ mong lực lượng chức năng cứu được tính mạng của 6 người trên tàu, tài sản không còn quan trọng nữa”, ông Chí lo lắng nói.

Theo thống kê của Bộ chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến đầu giờ chiều ngày  28/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo qua bộ đàm cho 190 tàu/1162 lao động đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển, tìm nơi tránh trú an toàn trước cơn bão số 4.

Trong đó, có 86 tàu/712 lao động đang đánh bắt xa bờ ở gần khu vực quần đảo Trường Sa; 1 tàu/16 lao động đang đánh bắt ở vùng biển Phú Quốc – Kiên Giang; 103 phương tiện/434 lao động đang hoạt động đánh bắt ven bờ từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Số phương tiện còn lại đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày và đang neo đậu tại các bến, lạch.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục sử dụng hệ thống liên lạc, liên tục thông báo cho các phương tiện hoạt động về diễn biến của bão để tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Tàu câu cá ngừ vỡ hộp số, 6 người gặp nạn