Thanh Hóa: Quảng Xương đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Quốc Huy| 18/08/2019 22:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều muộn ngày 17/8, tại huyện Quảng Xương, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 và trao tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Xương bức tranh Bác Hồ kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các Bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các xã, thị thuộc huyện Quảng Xương và nhiều đơn vị kết nghĩa của tỉnh Thanh Hóa và huyện Quảng Xương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương.

Báo cáo của huyện Quảng Xương tại buổi lễ cho thấy: Cơ cấu kinh tế của huyện này chuyển dịch đúng hướng, năm 2018 so với năm 2010 tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản đạt 26,8%, giảm 13,2%; công nghiệp - xây dựng đạt 37%, tăng 9,8%; dịch vụ - thương mại 36,2%, tăng 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/năm, tăng hơn 3 lần...

Đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương đã phát triển vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả với diện tích 4.500 ha, năng suất trung bình 65 tạ/ha. Đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa và đã chuyển đổi hơn 200 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chăn nuôi được huyện tập trung chỉ đạo theo hướng chuyển mạnh từ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, gia trại và sản xuất hàng hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường... Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% vào năm 2018. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động các nguồn lực được 4.786,2 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng bức tranh cho huyện Quảng Xương.

Trên cơ sở nguồn vốn huy động, huyện đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 340 km đường giao thông, hơn 150 km kênh mương, 22 công sở, 27 nhà hội trường, 23 công trình trạm y tế, nhà điều trị bệnh viện đa khoa huyện, 16 công trình chợ, 55 nhà văn hóa thôn; kiên cố hóa 43 công trình trường học với 221 phòng học và 72 nhà hiệu bộ. Hoàn thành và đưa vào sử dụng sân vận động, trung tâm hội nghị huyện, nhà thi đấu thể dục, thể thao huyện, công viên cây xanh, nhà truyền thống... Xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình điện, các công trình cấp nước sinh hoạt ở các xã.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được huyện quan tâm, chú trọng. Đến nay, chất thải rắn, chất thải y tế trên địa bàn cơ bản được thu gom và xử lý theo quy định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% các hộ gia đình được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Quảng Xương phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới...

Nhân sự kiện quan trọng này, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị: Huyện Quảng Xương cần xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nâng cao và xây dựng xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu; lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập về đời sống vật chất, tinh thần của người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Quảng Xương đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới