Tái tạo "của quý" cho người đàn ông bị cánh quạt chém đứt lìa

Chí Tâm| 29/11/2017 20:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ, các bác sĩ đã tạo hình mới dương vật, trả lại chức năng đi tiểu tự nhiên cho người đàn ông bị mất toàn bộ dương vật và tinh hoàn do tai nạn lao động.

Hơn 5 tháng trước trong lúc làm việc dưới ao nuôi tôm, do bất cẩn anh N.A.T. (41 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) bị cánh quạt nước của máy sục khí cuốn vào chém đứt dương vật và làm dập nát tinh hoàn.

Lúc tai nạn xảy ra, anh cố vùng vẫy và lấy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi guồng máy cánh quạt đang hoạt động. Anh được đưa đến một bệnh viện địa phương để cấp cứu, cắt lọc, khâu cầm máu và mở bàng quang ra da để thoát lưu nước tiểu. Nhìn bộ phận sinh dục mình bị mất, anh T. cảm thấy bàng hoàng, mặc cảm, hụt hẫng nên đã tìm đến Bệnh viện Bình Dân với nguyện vọng được trở lại “đàn ông”.

Tái tạo

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng thăm khám lại cho cho anh T.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện tạo hình dương vật và niệu đạo cho anh T. bằng vạt da cẳng tay trái.

BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho hay, đây là phương pháp có thể giúp bệnh nhân tìm lại cảm giác ở vùng dương vật “tân tạo” nhờ có các dây thần kinh và cho phép dương vật mới tạo hình có chiều dài và đường kính tương đương với dương vật thật.

"Sau gần 13 giờ tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ dưới kính vi phẫu trong phòng mổ, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện thành công hai trường mổ vạt da vùng cánh tay để tái tạo bộ phận sinh dục", BS Dũng cho hay.

2 tuần sau ca phẫu thuật, anh T. đã có thể đứng tiểu sau khi được rút ống thông niệu đạo và có cảm giác tốt từ với “cậu nhỏ” mới được tạo hình. Anh vô cùng mừng rỡ, một kết quả vượt ra ngoài mong đợi với riêng anh.

Theo BS Dũng, kỹ thuật tạo hình dương vật bằng phương pháp vạt da sẽ mang lại cơ hội cho người bệnh nếu chẳng may mất dương vật do tai nạn hoặc ung thư.

Để phòng tránh những tai nạn gây mất toàn bộ cơ quan sinh dục như trường hợp này, bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo nam giới cần mặc quần lót, quần bơi để bảo vệ cơ quan sinh dục nhất là khi bơi lội hoặc lao động gần các quạt máy có lực hút lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái tạo "của quý" cho người đàn ông bị cánh quạt chém đứt lìa