Quảng Trị: Cặp song sinh đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo

Chí Tâm| 12/11/2019 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỗi bé nặng 2,2 kg, chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo sau nhiều năm bố mẹ hiếm muộn.

Ngày 12/11, BS Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca mổ đón cặp song sinh đầu tiên được thụ tinh nhân tạo. 

Cả 2 bé đều có giới tính nữ, mỗi bé nặng 2,2 kg, sức khỏe bình thường.

Quảng Trị: Cặp song sinh đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo

Chị Giang và các y bác sĩ hạnh phúc chào đón 2 cháu bé.

Trước đó, chị Lê Thị Hương Giang (SN 1988, trú Quảng Trị) kết hôn nhiều năm, nhưng chưa có con và đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không được. 

Đầu năm 2019, vợ chồng chị thử thụ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chỉ với chi phí gần 5 triệu đồng cho một chu kỳ thụ tinh nhân tạo và đã thành công.

Theo BS Trần Quốc Tuấn, thành công của thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn tại địa phương có cơ hội có con mà không cần phải đi xa, đỡ tốn kém.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã thăm khám cho 300 cặp vợ chồng hiếm muộn, thực hiện 85 chu kỳ thụ tinh nhân tạo cho 21 trường hợp đã thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Cặp song sinh đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo